Học giả Việt-Trung bàn về sáng kiến “Vành đai và con đường”

Thứ Sáu, 25/08/2017, 15:21
Sáng 25-8, tại Hà Nội, hơn 100 đại biểu là các chuyên gia nghiên cứu kinh tế và hợp tác quốc tế cùng một số doanh nghiệp, nhà báo đến từ Việt Nam và Trung Quốc đã tham gia tọa đàm “Sáng kiến Vành đai và Con đường: Cơ hội mới cho hợp tác Việt - Trung” do Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, Trung Quốc đang là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam, ngược lại Việt Nam cũng là một trong những đối tác hàng đầu của Trung Quốc trong sáng kiến "Vành đai và con đường".  Ông cho rằng sáng kiến này sẽ mang lại cơ hội hợp tác cho Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các lĩnh vực khác.

Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm.

Trong phần đầu buổi tọa đàm, các diễn giả đã đưa ra những quan điểm đa chiều về bối cảnh và thực trạng sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, trong đó nổi bật là các thách thức về nguồn vốn, khả năng triển khai dự án, sự chênh lệch về trình độ phát triển và đặc biệt là những mối đe dọa an ninh. 

Khung cảnh buổi tọa đàm.

Các học giả chụp ảnh kỉ niệm.

Các học giả tham gia buổi tọa đàm đồng tình rằng "Vành đai và con đường” là một sáng kiến mang tính lâu dài và cần được tiếp tục thúc đẩy trong thời gian tới, song cần dựa trên cơ sở thống nhất các nguyên tắc về hợp tác hữu nghị, bình đẳng cùng có lợi và bảo đảm các tiêu chí bền vững, hiệu quả và bao trùm.

H.Chi - A.Nhiên
.
.
.