Hỗ trợ Quảng Nam, Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão lụt

Thứ Bảy, 21/11/2020, 18:03
Ông Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã đến thăm, trao tặng kinh phí hỗ trợ tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão lụt.


Chiều 21/11, tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác khắc phục hậu quả bão lụt.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn cho biết các đợt bão lụt vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn trao biểu trưng số tiền 12 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lụt.

Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam hết sức chia sẻ với những khó khăn, đau thương, mất mát mà đồng bào tỉnh Quảng Nam phải gánh chịu. Từ nguồn tiếp nhận ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ tỉnh Quảng Nam thêm 12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà bị sập, hư hỏng do ảnh hương bão lụt

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Quảng Nam sớm phân bổ nguồn lực hỗ trợ, kịp thời giúp nhân dân xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định đời sống.

Dịp này, đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng lại nhà cho 4 hộ gia đình có nhà hư hỏng nặng trên địa bàn huyện Thăng Bình, mỗi hộ trị giá 40 triệu đồng và 2 triệu đồng; trao tặng 10 suất quà (mỗi suất gồm 2 triệu đồng, 1 phần quà) cho 10 hộ gia đình trên địa bàn xã Bình Nam, huyện Thăng Bình bị thiệt hại do mưa bão gây ra.

Ông Trần Thanh Mẫn trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho 4 hộ gia đình tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, ông Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhằm nắm bắt tình hình thiệt hại do bão lụt và trao 12 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả từ nguồn tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đã thăm, trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và trao tặng 20 suất quà (mỗi suất gồm 2 triệu đồng và 1 phần quà) cho 20 hộ gia đình tại huyện Bình Sơn.
Ngọc Thi
.
.
.