Hào hùng Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Thứ Bảy, 09/02/2019, 13:51

Ngày 9-2, nhằm ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Họp mặt Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).


Đến dự buổi họp mặt có Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đại diện các sở, ngành, quận, huyện; các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện gia đình nguyên lãnh đạo Xứ ủy, Khu ủy, Thành ủy qua các thời kỳ; đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố…

Lễ chào cờ trước buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết cùng cả nước, với miền Nam “Thành đồng Tổ quốc”, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh đã trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường và giành thắng lợi vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định có truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, chống ngoại xâm.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong phát biểu khai mạc buổi họp mặt.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, trong những năm gần đây TP Hồ Chí Minh đã triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội một cách khẩn trương, xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có tính thời cơ cách mạng để phát huy hiệu quả những cơ chế, chính sách đặc thù, nắm bắt cơ hội, khai thác tiềm năng, huy động nguồn lực, thu hút nhân tài để phục vụ cho tiến trình phát triển mới, tạo đột phá cho sự phát triển của thành phố, nâng cao chất lượng sống của người dân…

Năm 2018, vượt qua mọi khó khăn, thách thức với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt 18/20 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của năm.

Các lãnh đạo, đại biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, năm 2019 dù còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng cũng được thành phố xác định là thời cơ quan trọng để thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) với chủ đề Năm đột phá cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ 11 thành phố quyết tâm huy động mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp đồng bộ, cụ thể, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 8,3-8,5%..., xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh gắn với đô thị sáng tạo của thành phố.

Ra mắt bộ sách “Những chiến sĩ Cộng sản hào kiệt kiên trung lưu danh cùng Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh anh hùng”.
Tại buổi họp mặt, Thường trực Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng ra mắt bộ sách “Những chiến sĩ Cộng sản hào kiệt kiên trung lưu danh cùng Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh anh hùng” (hoàn thành giai đoạn 1). Theo Đồng chí Nguyễn Thành Phong, bộ sách là công trình tôn vinh và tưởng nhớ Bác Hồ, tri ân các chiến sĩ kiên trung và những người con ưu tú của nhân dân đã làm rạng danh quê hương Nam bộ, làm rạng danh vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định anh hùng, đáp ứng tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đông đảo đồng bào, đồng chí muốn tìm hiểu với lòng ngưỡng mộ, kính phục về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của gần 200 đồng chí lãnh đạo được thờ tự tại Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

“Bộ sách góp phần giúp chúng ta hiểu thêm sự hy sinh và cống hiến của thế hệ lãnh đạo đi trước, tạo thêm động lực tinh thần, bổ sung thêm hành trang của toàn đảng bộ, nhân dân thành phố trong công cuộc xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”, Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết thêm.

Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định mãi là một địa chỉ đỏ, là nơi hội tụ khí thiêng hào hùng của quê hương.

Chia sẻ về Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, ông Phạm Minh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Quân - Dân - Chính Đảng, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, bộc bạch Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định mãi là một địa chỉ đỏ, là nơi hội tụ khí thiêng hào hùng của quê hương, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của quê hương đối với thế hệ trẻ của TP Hồ Chí Minh; đây cũng là nơi hàng năm các thế hệ cách mạng cùng đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định về đây gặp gỡ, họp mặt truyền thống như hôm nay.

Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ.

Thay mặt thế hệ trẻ TP Hồ Chí Minh, anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào về truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Truyền thống vẻ vang đó mãi là niềm tự hào, là tài sản vô giá, là sức mạnh tinh thần, là nguồn động viên lớn lao để tuổi trẻ thành phố hôm nay không ngững nỗ lực, hăng say trong lao động, học tập, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào quá trình xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trước buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã viếng, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.


Phú Lữ
.
.
.