Khai mạc Hội báo toàn quốc 2016

Chủ Nhật, 13/03/2016, 12:58
Ngày 13/3, Hội Báo toàn quốc 2016, đã chính thức khai mạc tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Thủ đô Hà Nội.

Tham dự Hội Báo toàn quốc 2016 có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc.

Hội báo toàn quốc 2016 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Tp Hà Nội lần đầu tiên tổ chức theo thông lệ hàng năm thay cho Hội báo Xuân toàn quốc 5 năm một lần.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các Đại biểu xem báo tại ngày hội.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc sẽ tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa báo chí với công chúng. “Hội báo toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 400 cơ quan báo chí trong cả nước, 23 khối báo chí T.Ư và 12 khối cụm báo chí địa phương”.

Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trong phần phát biểu của mình cũng đã nhấn mạnh vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam với đội ngũ phóng viên, nhà báo đông đảo cùng chất lượng ngày càng được nâng cao, qua đó ghi nhận tất cả sự đóng góp quan trọng của báo chí nói chung và Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng.

Hội Báo toàn quốc 2016, thu hút đông đảo bạn đọc.
Trong đó có nhiều thành phần, độ tuổi khác nhau.
Từ người cao tuổi đến người trẻ.
Tất cả đều chăm chú đón đọc tác phẩm báo chí.
Các bạn trẻ cũng có mặt tại Hội báo để đón đọc.
Mỗi người lựa chọn riêng cho mình một tờ báo khác nhau.
Nữ sinh viên trường Báo chí đón đọc ấn phẩm Báo Công an nhân dân.
Chụp ảnh lưu niệm tại Hội Báo 2016.
Nhiều em nhỏ được gia đình đưa đến để thưởng lãm.
Tại Hội báo toàn quốc 2016 lần này có 7 phần trưng bày chuyên đề, trong đó có trưng bày 30 bìa báo tiêu biểu của các ấn phẩm báo Xuân Bính Thân; 30 bìa báo đẹp nhất về Đại hội lần thứ XII của Đảng, 30 bài báo tiêu biểu về Đại hội lần thứ XII của Đảng, 30 bài báo tiêu biểu về 30 năm đổi mới. 

Ngoài ra, Hội báo còn có phần trưng bày hiện vật, tài liệu của Dự án Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Lễ tiếp nhận hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam - một sự ra mắt có ý nghĩa nhằm chuẩn bị cho sự kiện khánh thành Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào dịp 21/6 tới đây. 

Hội báo toàn quốc 2016 sẽ diễn ra từ ngày 13/3-15/3.

Xuân Bùi - Trần Ngọc
.
.
.