Hà Nội chạy thử nghiệm xe buýt hai tầng mui trần

Thứ Sáu, 30/06/2017, 10:42
Sáng 30-6, chiếc xe buýt hai tầng mui trần đầu tiên ở Thủ đô bắt đầu chạy thử nghiệm trên một số tuyến phố. Mô hình vận tải này sẽ được áp dụng trong 2 tháng tới tại Hà Nội và TP.HCM.
Xe buýt 2 tầng đầu tiên mang tên City Tour trước giờ chạy thử nghiệm tại Nhà hát Lớn.
Loại hình vận tải công cộng này đã có từ lâu tại một số quốc gia phương tây và khá phổ biến, nhưng ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ.
Từ rất sớm nhiều người dân ở khu vực gần Nhà hát Lớn đã  háo hức đến để trải nghiệm xe buýt hai tầng mui trần đầu tiên ở thủ đô.
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và các cán bộ đến tham quan xe buýt hai tầng mui trần.
Mô hình xe buýt hai tầng phục vụ du lịch trong khoảng 2 tháng tới sẽ được áp dụng tại cả Hà Nội và TP.HCM.
Tầng 1 của xe buýt có 16 chỗ ngồi trong đó có 2 vị trí dành cho người khuyết tật.
Tại vị trí dành cho người khuyết tật được thiết kế với 4 thiết bị neo giữ xe lăn.
Trên xe được lắp đặt Wi-Fi miễn phí, hệ thống màn hình TV hướng dẫn điểm dừng, và giới thiệu hình ảnh danh lam thắng cảnh tại các địa điểm du lịch tương ứng khi đi qua.
Các thiết bị thông báo được thiết kế khá tiện lợi cho khách du lịch.
Xe được lắp đặt 4 camera kết nối với màn hình tại khu điều khiển của Tài xế.
 Xe buýt hai tầng do Công ty Trường Hải của Việt Nam sản xuất, tiêu chuẩn Châu Âu, sử dụng động cơ Hino của Nhật Bản, hộp số tự động 6 cấp.
Bà Dư Thị Hà (70 tuổi) cảm thấy thật rất tuyệt vời khi lần đầu được ngồi trên chiếc xe buýt hai tầng.
Người dân hào hứng trải nghiệm xe buýt hai tầng mui trần .
Tại một số đoạn xe đi qua, nếu khách đứng lên sẽ bị vướng vào cành cây hoặc dây điện.
Dự kiến lộ trình của xe buýt 2 tầng City Tour tại Hà Nội sẽ chạy từ Nhà hát lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Hỏa Lò - Hai Bà Trưng - Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Chu Văn An - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Hàng Cót - Hàng Lược - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Nhà hát lớn.
Trần Ngọc(Ảnh)
.
.
.