Giới thiệu mẫu trang phục xét xử mới của Thẩm phán các cấp

Thứ Ba, 20/09/2016, 10:41
Tại buổi họp báo thông báo tình hình hoạt động của các Tòa án, TAND tối cao đã giới thiệu mẫu trang phục xét xử mới của Thẩm phán các cấp. Dự kiến trong tháng 10-2016, sẽ chính thức áp dụng tại một số địa phương...


Sáng 20-9, tại Hà Nội, TAND tối cao tổ chức họp báo thông báo tình hình hoạt động của các Tòa án trong 10 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chánh án chủ trì buổi họp.

Thông tin tại buổi họp báo, đại diện TAND tối cao cho biết, thời gian qua, các Tòa án đã giải quyết 320.513 vụ án các loại trong tổng số 418.374 vụ án đã thụ lý. Số vụ án còn lại hầu hết trong thời hạn luật định và đang được xem xét, giải quyết.

Tòa án các cấp sơ thẩm đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 77.682 người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 99,9%; quyết định miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 48.287 phạm nhân do cải tạo tốt; quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với 2.702 phạm nhân.

Việc ra quyết định kháng nghị hoặc không kháng nghị và trình Chủ tịch nước xem xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình được Chánh án TAND tối cao thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc thực hiện bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các Tòa án đã thụ lý 7 yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Tòa án và giải quyết dứt điểm 1 vụ. Lãnh đạo TAND tối cao cũng đã chỉ đạo khẩn trương giải quyết các vụ việc còn lại, trong đó có một số vụ việc oan sai được xét xử từ nhiều năm trước nhưng trong thời gian gần đây mới phát hiện bị oan và dư luận rất quan tâm như vụ ông Huỳnh Văn Nén, ở Bình Thuận; hay vụ việc của ông Trần Văn Thêm, ở Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn cho biết, thời gian tới, các Tòa án tiếp tục nâng cao chất lương xét xử, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý và quyền con người, quyền công dân; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm; khẩn trương giải quyết việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan khi phát hiện có việc xét xử oan.

Tại buổi họp báo, TAND tối cao đã giới thiệu mẫu trang phục xét xử mới của Thẩm phán các cấp. Dự kiến trong tháng 10-2016, sẽ chính thức áp dụng tại một số địa phương mẫu trang phục xét xử mới của Thẩm phán.

Nguyễn Hưng
.
.
.