Đồng chí Trương Thị Mai thăm, làm việc với các đơn vị vũ trang tại Quảng Nam

Thứ Hai, 11/01/2021, 18:41
Cuối giờ chiều 11/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam.

Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị được giao quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền dài 157,422km với 60 cột mốc, 7 cọc dấu, tiếp giáp với tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Tuyến biên giới biển dài 125km, phạm vi vùng biển rộng khoảng 40.000km2 bao gồm đảo Cù Lao Chàm.

Năm 2020, tình hình dịch bệnh và thiên tai phức tạp tác động toàn diện các mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội, trong đó có công tác Biên phòng. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu V, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển đảo của tỉnh; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai,…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho biết năm 2020 là năm rất đặc biệt, có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá là năm thành công nhất trong nhiệm kỳ này.

Tại tỉnh Quảng Nam, vừa có biên giới đất liền vừa có biên giới biển, do đó, lực lượng Biên phòng phải căng mình bảo vệ biên giới. Và đối với biên giới không chỉ bảo vệ biên cương lãnh thổ mà còn chính là xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, sự nỗ lực to lớn của BĐBP tỉnh Quảng Nam. Lực lượng Biên phòng vừa làm nhiệm vụ là đội quân chiến đấu bảo vệ biên giới trên biển, trên đất liền vừa làm tốt vị trí, vai trò là đội quân công tác, gắn bó, giúp đỡ nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng lũ quét, sạt lở đất, vùng sâu, vùng xa; cùng với cấp ủy, chính quyền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng còn được Đảng giao trách nhiệm tham gia vào cấp ủy ở địa phương, nuôi dưỡng các em học sinh không có nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ nhân dân vùng biên giới,… Qua đó có được tình cảm ấm áp, có được sự tin cậy vững chắc của nhân dân đối với Quân đội nói chung, lực lượng Biên phòng nói riêng.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà cán bộ chiến sĩ Biên phòng Quảng Nam.

Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu V (đóng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Tại đây, đồng chí Trương Thị Mai đã thăm hỏi, động viên, tặng quà và mong muốn cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 315 tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, giúp đỡ nhân dân ở vùng lũ quét, sạt lở đất và tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm những người còn mất tích.
Ngọc Thi
.
.
.