Đồng chí Trung tướng Lê Mạnh từ trần

Thứ Bảy, 08/04/2017, 08:47
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Long An; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trung tướng Lê Mạnh (Lê Văn Mạnh), sinh năm 1948. Quê quán: Xã Mỹ Hạnh Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trú quán: Số 18 đường Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên đại biểu Quốc hội khóa XI; nguyên Tư lệnh Quân khu 7, đã nghỉ hưu.

Huân chương Độc lập hạng ba; Huân chương Chiến công hạng nhì, ba; Huân chương Kháng chiến hạng nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Hữu nghị Campuchia hạng nhất; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần hồi 12h ngày 7-4-2017 tại nhà riêng (số 18 đường Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh).

Lễ tang đồng chí Lê Mạnh được tổ chức tại nhà riêng (số 167, quốc lộ 62, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An). Lễ viếng bắt đầu từ 20h ngày 7-4-2017. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 7h40 ngày 11-4-2017.

Sau đó đưa đi an táng tại đất nhà thuộc khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

PV
.
.
.