Đồng Tháp trao hàng ngàn vật tư y tế chống dịch COVID-19 cho tỉnh Prây Veng

Thứ Sáu, 10/04/2020, 18:42
Ngày 10/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trực tiếp trao một số vật tư y tế cho chính quyền tỉnh Prây Veng (Campuchia) phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trên tinh thần tương thân, tương ái và mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, láng giềng tốt đẹp.

Các vật tư y tế cần thiết trao hỗ trợ từ sự chung tay của nhiều cơ quan, bao gồm: UBND tỉnh (30.000 khẩu trang y tế và 3.000 cục xà bông); Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (2.000 khẩu trang y tế, 5.000 khẩu trang vải và 500 chai nước rửa tay); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (1.000 khẩu trang y tế, 1 thùng nước rửa tay và 30 thùng mì gói); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (1.000 khẩu trang, 50 chai nước rửa tay, 30 thùng mì gói); Công an tỉnh (1.000 khẩu trang và 2.000 găng tay) và Cục Hải quan (500 khẩu trang y tế, 500 khẩu trang kháng khuẩn).

Ông Nguyễn Văn Dương (bên phải) trao vật tư y tế cho ngài Chia Sô Mê Thy, Tỉnh trưởng tỉnh Prây Veng.

Lãnh đạo hai tỉnh thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, Campuchia nói chung và hai tỉnh Đồng Tháp, Prây Veng nói riêng. 

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết sự chia sẻ này nhằm giúp cho tỉnh Prây Veng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe nhân dân hai tỉnh, mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện các nội dung, chương trình đã ký kết. 

Ngài Chia Sô Mê Thy, Tỉnh trưởng tỉnh Prây Veng cảm ơn những tình cảm quý báu của chính quyền tỉnh Đồng Tháp và cho biết những vật tư y tế này sẽ giúp Prây Veng tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh.

Văn Vĩnh
.
.
.