Đẩy mạnh hữu nghị nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Lào - Thái Lan

Thứ Hai, 18/02/2019, 08:46
Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của TPHCM tổ chức buổi họp mặt truyền thống kiều bào Lào - Thái Lan mừng Xuân Kỷ Hợi.

Sáng 17-2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp cùng Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố tổ chức buổi họp mặt truyền thống kiều bào Lào - Thái Lan mừng Xuân Kỷ Hợi. Đây là hoạt động thường niên thể hiện tình cảm và thiện chí củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân Lào và Thái Lan.

Dự buổi lễ có ông Champheng Sengmani, Quyền Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Natthapol Na Songkhla, Quyền Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo kiều bào Lào, Thái Lan đang học tập, làm ăn, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Ngọc Hùng, Trưởng Ban liên lạc kiều bào Lào-Thái Lan thành phố Hồ Chí Minh, đã thông báo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2018, khẳng định Ban liên lạc đã xây dựng và củng cố mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chức năng của thành phố và Tổng lãnh sự quán Lào và Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, đóng góp thiết thực cho công tác hữu nghị và công tác đối ngoại nhân dân của thành phố.

Trong thời gian tới, Ban liên lạc kiều bào Lào - Thái Lan thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bám sát chính sách của Đảng, Nhà nước để hoàn thành tốt công tác đối ngoại nhân dân; làm tốt vai trò cầu nối với Tổng lãnh sự, các doanh nghiệp của Lào và Thái Lan, tăng cường và thúc đẩy tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân Lào - Thái Lan, góp phần vun đắp và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân ba nước.

Đánh giá cao ý nghĩa buổi họp mặt, ông Champheng Sengmani, Quyền Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố đã hoàn thành vai trò cầu nối, tập hợp, động viên kiều bào đang sinh sống tại Lào - Thái Lan cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng đóng góp thúc đẩy hiệu quả công tác ngoại giao nhân dân và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân ba nước và bạn bè quốc tế.

Chúc Tết đại diện kiều bào Lào, Thái Lan, ông Natthapol Na Songkhla, Quyền Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định, Thái Lan đặc biệt quan tâm và coi trọng mối quan hệ sâu sắc về văn hóa, xã hội, thúc đẩy quan hệ nhân dân giữa Thái Lan với Việt Nam và Lào, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân ba nước.

Nhân dịp này, Ban liên lạc kiều bào Lào - Thái Lan thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng quà, chúc thọ cho các kiều bào Lào - Thái Lan tròn 80 tuổi.

PV
.
.
.