Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội bầu cử

Thứ Ba, 20/04/2021, 13:39
Sáng 20/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử (HĐBC) Quốc gia do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên HĐBC Quốc gia làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng đi với đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cùng lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lãnh đạo các cơ quan, Ủy ban thuộc Quốc hội.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về phía Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo, thành viên các Tiểu ban giúp việc thuộc UBBC tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện đảm bảo về thời gian theo kế hoạch bầu cử của Trung ương, của tỉnh, đúng quy định của Luật Bầu cử.

Qua đó, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hiệp thương lần thứ ba, kết quả danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV ở địa phương có 10 người, ở Trung ương 3 người; danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có 87 người. Ở cấp huyện, cấp xã, ngày 18/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba đảm bảo đúng quy định.

Tiểu ban an ninh, trật tự (ANTT) và y tế đã lập kế hoạch, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế xây dựng phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian qua về công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh Quảng Ngãi đã được các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử đã cố gắng, tích cực, tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với đoàn công tác Trung ương về công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương.

Trong thời gian tới, UBBC các cấp lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 28/4. UBBC tỉnh Quảng Ngãi công bố danh sách người ứng cử ĐBQH ở địa phương. Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu, chậm nhất là ngày 3/5.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà UBBC tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động, tích cực trong việc triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng; công tác thẩm tra, kiểm tra, lấy ý kiến nơi cư trú, nơi công tác được thực hiện chặt chẽ.

Thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái về bầu cử cũng được triển khai quyết liệt, mang lại hiệu quả cao. Công tác đảm bảo ANTT, y tế được triển khai tích cực, chủ động, từ sớm, từ xa…

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị UBBC tỉnh Quảng Ngãi cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, vận động bầu cử đúng quy định; tiếp tục rà soát, xác minh, đánh giá ứng cử viên để đảm bảo tất cả các ứng cử viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đặc biệt, phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội bầu cử sắp tới.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, UBBC tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, trong đó chú trọng quan tâm đến đối tượng là phụ nữ, người lao động, ngư dân, người dân vùng hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội bầu cử sắp tới.

Tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục rà soát, phân loại, đánh giá các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn để có biện pháp xử lý phù hợp, không để hình thành “điểm nóng”; chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh và đảm bảo ANTT thời điểm trước, trong và sau bầu cử.

* Ngay sau buổi làm việc với UBBC tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Quảng Ngãi. Cùng đi với đoàn có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác của Công an tỉnh Quảng Ngãi từ đầu năm 2021 đến nay, Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là đảm bảo giữ vững ANTT trong mọi tình huống, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, ma túy, môi trường đều phát hiện tăng so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phá được 2 điểm ma túy gây bức xúc trong dư luận, tạo được sự đồng tình ủng hộ trong nhân dân; đồng thời qua công tác trinh sát liên hoàn đã bắt 1 đối tượng từ Hà Tĩnh vào tỉnh Quảng Ngãi buôn bán ma túy…

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác Bộ Công an về công tác của Công an tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện “chiến dịch” thu nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân (CCCD). Trong quá trình tổ chức thực hiện đã đề xuất nhiều giải pháp sáng tạo để thu nhận hồ sơ và bố trí lực lượng thành nhiều ca, làm xuyên suốt ngày đêm, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tính đến ngày 19/4 đã thu nhận hơn 330.500 hồ sơ (đạt 32,25% chỉ tiêu); thành tích thu nhận hồ sơ cao nhất là 744 hồ sơ/ 1 máy/ 1 ngày.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phan Công Bình đã kiến nghị với Bộ trưởng Tô Lâm xem xét, cho ý kiến về một số nội dung như cho lập chủ trương và dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới Công an tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021 với tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ là 60 tỷ đồng để thực hiện đầu tư dự án trong giai đoạn 2022-2024; kiến nghị đầu tư cải tạo, nâng cấp Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi với kinh phí khoảng 80 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2021 đến nay trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động nắm chắc tình hình, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, hình sự.

Công tác bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, thực hiện “chiến dịch” cấp CCCD đã được Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện hiệu quả, theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đặc biệt, phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kéo giảm tội phạm và phạm pháp hình sự, nhất là tội phạm ma túy, đánh bạc; tiếp tục triển khai thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, trong đó tập trung triển khai cấp CCCD theo đúng tiến độ, phòng chống cháy nổ, siết chặt quản lý xuất nhập cảnh,… 

Về xây dựng lực lượng, phải củng cố, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Đối với các kiến nghị của Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp, cải tạo Trại tạm giam Công an tỉnh; đồng thời đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở mới Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Ngọc Thi
.
.
.