Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/10

Thứ Sáu, 02/10/2020, 08:37
Ngày 1-10, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin tới các cơ quan báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh cho biết, với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, với 348 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó có 45 đại biểu đương nhiệm và 303 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đại hội tập trung vào 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản hoàn tất. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XVII; giới thiệu 57 đồng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đại hội bầu ra 50 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với cơ cấu hợp lý, tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm 10,5%; cán bộ nữ chiếm 19,3%; cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 1,8%; tỷ lệ đổi mới cấp ủy là 40%. Đồng thời, giới thiệu danh sách 16 đồng chí để bầu 14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lưu Hiệp
.
.
.