Đà Nẵng bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố

Thứ Tư, 09/12/2020, 15:51
Chiều 9/12, tại kỳ họp thứ 16, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND TP. Với 100% phiếu tán thành, ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trung Chinh, SN 1969, quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; Trình độ học vấn: Tiến sĩ Quản lý Giáo dục; Cử nhân Sư phạm Toán. Ông Lê Trung Chinh vốn là một thầy giáo. 

Trước khi được bầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chinh từng giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Quận Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.

Ông Lê Trung Chinh

Cũng tại kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng được 100% phiếu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, SN 1976, quê quán Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ông Triết từng kinh qua các cương vị: Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu. Kỳ họp cũng bầu ông Lê Quang Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và ông Trương Quang Nghĩa, nguyên Bí thư Thành ủy tặng hoa cho các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND nghỉ hưu và các đồng chí vừa được bầu chọn

Trước khi  bầu các chức danh trên, HĐND TP Đà Nẵng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Nho Trung; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Huỳnh Đức Thơ và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Trần Văn Miên (nghỉ hưu).


Thân Lai
.
.
.