Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cương quyết xử lý nhà 8B Lê Trực, không để kéo dài

Thứ Năm, 30/06/2016, 18:07
Đề cập tới vấn đề xử lý nhà 8B Lê Trực tại phiên họp Chính phủ thường kỳ chiều 30-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội xử lý cương quyết, không để kéo dài và lấy công trình này làm điểm trong chấn chỉnh kỷ cương trật tự đô thị.


Mở đầu phiên họp, Thủ tướng khẳng định đây là kỳ họp quan trọng để đánh giá những kết quả đã đạt được, tìm ra những nguyên nhân, tồn tại yếu kém và đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. 

Vừa qua Chính phủ đã ban hành một số chủ trương về hỗ trợ môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng các bộ ngành, địa phương cần đánh giá xem các chủ trương đã đi vào cuộc sống chưa, bởi nếu chủ trương được áp dụng tốt sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt, từ đó kinh tế sẽ tăng trưởng tốt. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị, địa phương nhìn nhận lại xem bộ máy hành chính đã thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước và phục vụ người dân thực sự chuyên nghiệp, theo tinh thần kiến tạo và phát triển hay chưa. Để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong điều hành và quản lý đất nước, quản lý xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chiều 30-6

Báo cáo trước Chính phủ về tiến độ xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, đến nay thành phố đã chỉ đạo tháo dỡ 328m2 sàn ở tầng 19. Đối với việc chủ đầu tư có sự chậm trễ, thành phố sẽ tiếp tục kiên quyết xử lý, trong đó thành phố đã căn cứ Điều 40, 41 Nghị định 166 của Chính phủ về cưỡng chế, tháo dỡ công trình để thực hiện.

 “Tới đây quận Ba Đình sẽ ứng vốn, kinh phí để tổ chức tháo dỡ công trình này, chúng tôi đảm bảo sẽ kiên quyết xử lý theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, ông Sửu nhấn mạnh.

Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Hà Nội kiên quyết nhưng chưa cương quyết dù chế tài đã có từ lâu rồi. “Tôi đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND TP. Hà Nội báo cáo về việc chủ công trình đã mấy chục lần vi phạm hành chính nhưng chưa xử lý hình sự. Đề nghị Thủ đô có tờ trình về việc xử lý cụ thể, lấy công trình này làm điểm để chấn chỉnh kỷ cương trong trật tự xây dựng đô thị”, Thủ tướng nêu rõ. 

Thủ tướng yêu cầu phải xử lý vấn đề này bằng biện pháp khác chứ không thể để kéo dài, đồng thời rút kinh nghiệm chung cho tất các các công trình xây dựng của đất nước.

Quỳnh Vinh
.
.
.