Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang ở giai đoạn quan trọng, quyết liệt

Thứ Hai, 25/06/2018, 10:17
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã đánh giá như vậy khi chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN tại Hà Nội, sáng nay, 25-6.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy... 

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban chỉ đạo; Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo; Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.

Tạo bước chuyển mới quyết liệt hơn, hiệu quả hơn

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện những nhiệm vụ từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay về công tác PCTN, bàn phương hướng từ đây cho tới hết nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị

“Đó là nhìn lại 5 năm qua, kể từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN thì chúng ta đã làm được gì, có bước tiến gì, còn những hạn chế, khó khăn, khuyết điểm nào, cho chúng ta kinh nghiệm gì và sắp tới làm sao để tiếp tục đẩy mạnh chống “giặc nội xâm” đang ở giai đoạn hết sức quan trọng, quyết liệt” – Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho rằng, hội nghị không chỉ có ý nghĩa động viên, khích lệ về mặt tinh thần mà còn bàn những công việc thiết thực, cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đấu tranh PCTN, lãng phí mà nhân dân hết sức quan tâm, hy vọng, chờ đợi.

“Có thể coi hội nghị này là bước sơ kết 5 năm thực hiện công tác PCTN, kể từ sau Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2014. Vì cuộc chiến này còn nhiều khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đầy thử thách và chịu sức ép rất lớn từ rất nhiều phía”, Tổng Bí thư đánh giá.

Toàn cảnh hội nghị

Tổng Bí thư mong muốn, hội nghị sẽ thành công theo nghĩa mang lại bước chuyển biến thật sự mới trong đời sống xã hội, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác PCTN từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết: Từ sau Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2014, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay, công tác PCTN được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm, củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Tài liệu chắc đến đâu, xử lý đến đó”

Đặc biệt đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với những mức án nghiêm khắc và nhân văn, tích cực thu hồi tài sản tham nhũng; thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng và Tổng Bí thư: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trình bày báo cáo tại hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết; xử lý nghiêm minh, có lý, có tình một số cán bộ cấp cao cả đương chức và đã nghỉ hưu, có vi phạm liên quan các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng và cũng là biện pháp răn đe, cảnh báo hiệu quả; củng cố được niềm tin trong Đảng, nhân dân và xã hội.

Thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về tập trung điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với phương châm “tài liệu chắc đến đâu xử lý đến đó, sau đó điều tra, xử lý tiếp nhằm tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong phát hiện, xử lý tham nhũng”; các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đã nỗ lực, cố gắng, tập trung lực lượng, tăng cường phối hợp trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế; một số địa phương đã chỉ đạo khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm minh cán bộ thuộc quyền quản lý có sai phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 35 vụ án/440 bị cáo, với 11 án tử hình cho 10 bị cáo; 20 án chung thân cho 19 bị cáo; 7 bị cáo bị phạt tù với mức án 30 năm; 393 bị cáo bị phạt tù từ 12 tháng đến dưới 30 năm; cải tạo không giam giữ 7 bị cáo; cảnh cáo 2 bị cáo.

Trong đó, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm khắc, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Điển hình là các vụ án: Vũ Quốc Hảo, Vũ Việt Hùng, Dương Chí Dũng, Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Đức Kiên, Lê Dũng, Châu Thị Thu Nga, Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Phan Văn Anh Vũ, Đinh Ngọc Hệ, vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương...

Các đại biểu dự hội nghị

Các cơ quan chức năng đã chú trọng xác minh, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các đối tượng phạm tội ngay từ giai đoạn điều tra; động viên, khuyến khích người phạm tội tự nguyện giao nộp tài sản tham nhũng. Năm 2016, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt tỷ lệ 26%; năm 2017 đạt 29,45%; 6 tháng đầu năm 2018 đạt 19%.

Việc kê biên và thu giữ tài sản trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế đạt khá cao. Như: Vụ án Giang Kim Đạt đã thu giữ, kê biên, phong toả tài khoản trên 300 tỷ đồng; vụ Hứa Thị Phấn kê biên trên 10.000 tỷ đồng; vụ Ngân hàng Đông Á kê biên trên 2.000 tỷ đồng; vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn I) đã thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng; vụ án Đinh La Thăng thu hồi, khắc phục trên 11 tỷ đồng; vụ án Trịnh Xuân Thanh xảy ra tại PV land thu hồi 45,2 tỷ đồng; vụ AVG thu hồi hơn 8.500 tỷ đồng…


Quỳnh Vinh
.
.
.