Công tác thi đua khen thưởng là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ CAND

Thứ Sáu, 20/12/2019, 20:09
Ngày 20-12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương làm Trưởng Đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác TĐKT tại Bộ Công an.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an…

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2019, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, quan trọng, chiến lược; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế của đất nước; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 22, Quy định số 192 của Bộ Chính trị, sắp xếp tổ chức, bộ máy và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND ở cả 4 cấp theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”... Và đạt được những kết quả chung đáng khích lệ; trong đó, công tác TĐKT trong CAND đóng góp một phần quan trọng.

Công tác TĐKT là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ra sức thi đua lập thành tích, chiến công xuất sắc; qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, hi sinh, khắc phục khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, có hơn 125 nghìn lượt tập thể và cá nhân trong CAND được các cấp khen thưởng; 9 đồng chí hi sinh, 304 đồng chí bị thương khi thi hành công vụ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thông qua cuộc kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra Hội đồng TĐKT Trung ương đánh giá, nhìn nhận sâu sắc, toàn diện, khách quan về công tác TĐKT của Bộ Công an thời gian qua. Từ đó, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có những định hướng, hoạch định quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT những năm tiếp theo.

Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2019, nội dung công tác năm 2020 nêu rõ: Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc luôn gắn liền với phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... 

Năm 2019, các Cụm thi đua của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an địa phương đều xây dựng, kế hoạch và tổ chức ký giao ước thi đua, tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; tôn vinh, biểu dương gương người tốt, việc tốt, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã lập nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những mô hình hay, phát huy tác dụng được tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng... Qua phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập được thành tích, chiến công đặc biệt trong công tác, chiến đấu được lãnh đạo Bộ Công an, các cấp chính quyền, địa phương ghi nhận, khen thưởng; được quần chúng nhân dân tin yêu, gửi thư cảm ơn.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành Công an đã đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác TĐKT trong năm qua. Năm 2020, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện lớn, nhiều ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng, của đất nước và lực lượng CAND, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng, với những ý nghĩa đó năm 2020, lực lượng CAND sẽ có nhiều các phong trào thi đua, thành tích, tấm gương, tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng tình, nhất trí với nội dung công tác TĐKT năm 2020 mà Bộ Công an đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Công an lưu ý đến vấn đề an ninh mạng, lộ lọt thông tin tài liệu mật; đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; tham mưu quản lý đối tượng nghiện đạt hiệu quả. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã bám cơ sở; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân… Năm 2020, Bộ Công an cần tổ chức các đợt thi đua đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Qua đó, tạo sự chuyển biến cả về chất và lượng; đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng thật sự trở thành nguồn động lực, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Vũ Linh
.
.
.