Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020:

Đảm bảo an toàn lễ khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng NTM

Thứ Sáu, 18/10/2019, 19:27
Chiều 18-10, tại quảng trường 3/2 tỉnh Nam Định, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì được tổ chức tại tỉnh Nam Định.

Về dự và tiến hành nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm, có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các ban, ngành TW và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự lễ khai mạc; cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; dẫn đầu đoàn đại biểu đi thăm quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của 63 tỉnh, thành phố và của một số doanh nghiệp với 80 gian hàng.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đã đạt nhiều kết quả tích cực, cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới cả cấp huyện và cấp xã. 

Kết quả tích cực đó đã tạo cho khu vực nông thôn cả nước một diện mạo mới, cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống văn hóa - xã hội phong phú, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, nông thôn từng bước hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đi thăm quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của 63 tỉnh, thành phố và của một số doanh nghiệp với 80 gian hàng.

Sau cắt băng khai mạc triển lãm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ khai mạc đã đi tham quan khu triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới. Triển lãm được chia thành 2 phân khu: Khu thông tin về thành tựu xây dựng nông thôn mới và Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP của 63 tỉnh, thành phố và của một số doanh nghiệp với 80 gian hàng.

Để chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ lễ khai mạc diễn ra an toàn, từ 12h30’ ngày 18-10, Công an tỉnh Nam Định mà nòng cốt là lực lượng Công an TP Nam Định đã triển khai phương án phân luồng giao thông; dẫn đoàn và sắp xếp xe các đại biểu dự hội nghị; phòng ngừa cháy nổ và các biện pháp nghiệp vụ về giữ gìn an ninh, an toàn;  phối hợp thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ…

Lực lượng Công an Nam Định thường trực tại mọi địa điểm diễn ra sự kiện để đảm bảo tốt nhất công tác an ninh trật tự.

Có thể nói, Công an Nam Định đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành TW và đoàn đại biểu 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc về tham dự để lễ khai mạc diễn ra trang trọng, theo đúng kế hoạch.

Vào tối nay, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 sẽ tiếp diễn với Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bích Mận
.
.
.