Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Phú Yên

Thứ Hai, 27/06/2016, 17:25
Trong chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung bộ, ngày 27-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã báo cáo với Chủ tịch nước một số kết quả đạt được và nêu đề xuất, kiến nghị thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; hỗ trợ đầu tư dự án liên quan quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên trong thời gian qua.

Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch nước cho rằng, để thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên cần tập trung phát triển công nghiệp - xây dựng, chú trọng  một số ngành nghề có lợi thế cạnh tranh.

Chủ tịch nước đề nghị Phú Yên cần khuyến khích ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng nông - lâm - thủy sản; chú trọng xây dựng và triển khai mô hình liên kết theo chuỗi giá trị mà trước mắt là hoạt động đánh bắt cá ngừ đại dương; thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, nhiễm mặn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Phú Yên cần huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi, cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nhất là địa bàn thường xuyên hạn hán, nhiễm mặn.

Chủ tịch nước đến thăm, tặng quà ngư dân làng biển Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo Phú Yên cần chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động chất lượng, hiệu quả; huy động sức mạnh của nhân dân trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; xây dựng nền hành chính hiện đại, văn minh, nâng cao chất lượng công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân.

Trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm ngư dân khu phố Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa; thăm Công ty Cổ phần Pymepharco; thăm gia đình ông Nguyễn Duy Luân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy Phú Yên.

Hữu Toàn
.
.
.