Chủ tịch nước Trần Đại Quang ủng hộ cơ chế riêng để phát triển Đà Nẵng

Thứ Sáu, 29/04/2016, 13:31
Sáng 29-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã về thăm và làm việc tại Đà Nẵng. 


Báo cáo với Chủ tịch nước - đồng chí Nguyễn Xuân Anh, UVTW Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã nêu bậc những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động, trọng tâm là thực hiện 3 đột phát về kinh tế- xã hội, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... 

Nhờ đó, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước 3 năm liên tiếp về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 3 năm về cải cách hành chính, dẫn đầu 7 năm liền về chỉ số sẵng sàng phát triển và ứng dụng CNTT. Các chỉ số về tăng trưởng kinh tế phát triển vững chắc. Đời sống của người dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng kiến nghị Bộ Chính trị và Chủ tịch nước Trần Đại Quang quan tâm chỉ đạo các Bộ, ban ngành Trung ương phối hợp với Đà Nẵng triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kết luận 75 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là sớm ban hành nghị định của Chính phủ về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng;

Ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù về huy động vốn đầu tư xây dựng dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Đề nghị cho phép thay đổi địa giới hành chính huyện Hoà Vang để thành lập 2 quận mới. Sớm cho phép Đà Nẵng báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư về Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã đạt được về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Chủ tịch nước đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh từ nay đến năm 2020 với mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ Đà Nẵng đề ra.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ủng hộ cơ chế để giúp Đà Nẵng phát triển nhanh

Chủ tịch nước nhấn mạnh sự ủng hộ các cơ chế, chính sách đặc thù để huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế- văn hoá- xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung- Tây nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng của cả nước; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại như mục tiêu Đảng bộ TP đề ra.

Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thu hút có chọn lọc nguồn vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quy hoạch và quản lý đô thị, tiếp tục phát triển nhanh, đồng bộ cơ sở hạ tầng, xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại; đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, hệ thống y tế, giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao đời sống nhân dân; chuẩn bị tốt cho các sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế sẽ được tổ chức tại trong thời gian tới mà đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017...

Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi và trồng cây tại công trình Cung văn hóa thiếu nhi TP, thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách và có công cách mạng tại Đà Nẵng...

Một số hình ảnh về chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đà Nẵng:

Thân Lai - Hoài Thu
.
.
.