Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản

Thứ Bảy, 02/06/2018, 20:20
15h20’ngày 2-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội , kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Nhật Bản từ ngày 29-5 đến 2-6-2018. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, Chủ tịch nước và phu nhân đã Hội kiến với nhà vua và Hoàng hậu tại Hoàng cung; Hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe, chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. Hai nước đã ra tuyên bố chung. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc tiếp kiến Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện; Uỷ ban điều hành Hạ viện; Lãnh đạo Đảng Cộng sản, Đảng Công Minh Nhật Bản…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe.

Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam còn tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Tổ chức xúc tiến đầu tư Nhật Bản phối hợp tổ chức; phát biểu với một số tập đoàn lớn của Liên đoàn kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Phòng Công nghiệp và thương mại Nhật Bản (JCCI ), Hiệp hội giới chủ doanh nghiệp Nhật Bản (Doyukai), Hiệp hội mậu dịch Nhật Bản (Boekikai).

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản, Chủ tịch nước, phu nhân cùng nhà vua , hoàng hậu cùng nhiều đại biểu cấp cao hai nước , đại diện các giới, bạn bè, đối tác Nhật Bản đã găn bó với Việt Nam nhiều năm qua dự lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp gỡ nhân viên đại sứ quán và bà con Việt kiều tiêu biểu tại Nhật Bản.

Chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Nhật Bản đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ “ đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và thinh vượng ở châu Á” giữa Việt Nam và Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hoà bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Kim Thẩm
.
.
.