Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam tặng quà Tết ở tỉnh An Giang

Thứ Hai, 05/02/2018, 19:22
Ngày 5-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn UBTƯMTTQ Việt Nam cùng Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Bộ đội Biên phòng An Giang và các gia đình chính sách, hộ nghèo tại hai huyện biên giới Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Tại đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng với đoàn đã nghe Chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình địa bàn và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng đơn vị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các chiến sĩ đồn biên phòng Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung và Đồn Biên phòng Nhơn Hưng nói riêng, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết bà con nghèo 2 huyện biên giới Tịnh Biên và Tri Tôn.

Tiếp tục phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời chăm lo chu đáo tới đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và nhân dân đón Xuân Mậu Tuất 2018 an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Đồng thời Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

Ngoài ra Chủ tịch Trần Thanh Mẫn còn chúc Tết và tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo thuộc hai huyện biên giới, Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200.000 đồng.

Tại đây, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc Tết tới các gia đình chính sách, hộ nghèo và nhân dân hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên vui xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, năm mới nhiều thắng lợi mới; đồng thời thông tin một số thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước trong năm qua 2017.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng quà bà con nghèo 2 huyện biên giới Tịnh Biên và Tri Tôn.

Được biết Tịnh Biên và Tri Tôn là hai huyện giáp biên với nước bạn Campuchia, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 70% dân số, đời sống của bà con dân tộc còn nhiều khó khăn. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thời gian tới tiếp tục quan tâm tới các gia đình chính sách, hộ nghèo hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn, giúp đỡ bà con ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ trung bình, khá giả.

Dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn còn đến thăm và dâng hương cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng – vị lãnh đạo tiền bối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1955 cho đến khi qua đời vào năm 1980, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nằm trên cù lao ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang. Đoàn cũng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (nơi đây có trên 8.100 ngôi mộ là con em của 3 miền Bắc - Trung – Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, chủ yếu trên đất Campuchia, được lực lượng bộ đội của Quân khu 9 cất bốc về đây. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn còn đến thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Trần Lĩnh
.
.
.