Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Thứ Bảy, 07/05/2016, 20:30
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 7-5, tại Trường ĐH Cần Thơ và Công an TP Cần Thơ, những người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1 (quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền) TP.Cần Thơ, tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc cử tri là lực lượng vũ trang thành phố, cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Cần Thơ, để trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử.
Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, Ủy viên Thư ký ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo (GHPG) Việt Nam, Trưởng ban trị sự GHPG Việt Nam TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ.           

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri Trường ĐH Cần Thơ, cử tri là lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Cảnh sát PCCC) TP.Cần Thơ, bày tỏ phấn khởi trước tiêu chuẩn, năng lực và chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Ban Giám đốc Công an TP.Cần Thơ.

Các cử tri mong muốn, sau khi trúng cử, các ĐBQH thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri để kịp thời đề xuất Quốc hội xem xét giải quyết. Nhiều cử tri đề nghị khi trúng cử, các ĐBQH cần đề nghị Quốc hội xem xét để ban hành Luật ĐBSCL nhằm thực hiện tốt liên kết vùng để phát triển; có giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL; có cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào vùng ĐBSCL, góp phần đưa kinh tế của vùng phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho sinh viên có điều kiện học tập và có việc làm khi ra trường.

Nhiều cử tri đề nghị, khi trúng cử các ĐBQH cần đề xuất Quốc hội có chính sách đẩy mạnh đào tạo khoa học công nghệ, nhất là đào tạo các ngành khoa học công nghệ cao làm động lực phát triển của đất nước; đề nghị Quốc hội ban hành các luật phải cụ thể, rõ ràng để hạn chế văn bản dưới luật, luật ban hành ra phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn mới thực hiện được và luật ban hành phải có tính ổn định lâu dài; có biện pháp mạnh mẽ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội.

Các ứng cử viên ĐBQH ra mắt cử tri lượng vũ trang TP.Cần Thơ.

Quốc hội cần có biện pháp phù hợp kiên quyết, kiên trì bảo về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; quan tâm đầu tư thỏa đáng để lực lượng vũ trang nhanh chóng tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhiều cử tri cũng đề nghị Quốc hội cần có cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng TP Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực, tạo sức lan tỏa cho sự phát triển của vùng ĐBSCL; có chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với lực lượng Công an xã;…

Các cử tri lực lượng vũ trang tham gia buổi tiếp xúc với những người ứng cử ĐBQH.

Thay mặt những người ứng cử ĐBQH khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các ý kiến của cử tri quận là lực lượng vũ trang thành phố và ĐH Cần Thơ; đồng thời phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri đặt ra và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri…

Văn Đức
.
.
.