Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách

Thứ Hai, 20/07/2020, 18:49
Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã bày tỏ tình cảm tri ân, ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương - bệnh binh, liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm, tặng quà gia đình ông Lê Văn Trị (78 tuổi, thương binh 1/4, trú phường An Mỹ); Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm (98 tuổi, trú phường An Sơn); bà Thi Thị Biên (82 tuổi, là vợ liệt sĩ, trú phường An Mỹ), hiện gia đình đang thờ cúng 2 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm.
Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi bà Thi Thị Biên.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã bày tỏ tình cảm tri ân, ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương - bệnh binh, liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, các thương - bệnh binh nhân kỷ niệm 73 Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Ngọc Thi
.
.
.