Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Thứ Bảy, 26/09/2020, 10:29
Sáng 26/9, Chủ tich Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự khai mạc và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Đại biểu dự khai mạc Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Chí Dũng, Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Lê Quang Tùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh triệu tập 350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Sau diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, trong buổi sáng 26/9, Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng thảo luận, tham luận tại hội trường. Đặc biệt, trong phiên khai mạc Đại hội sáng 26/9, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội sẽ có phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Trước đó, ngày 25/9, Đại hội họp phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng thông qua Chương trình Đại hội, thông qua Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 25-27/9.

Được biết, đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công 100% đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố.

Quảng Ninh cũng đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở, với việc tất cả các bí thư cấp ủy (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh) được bầu trực tiếp tại đại hội và trúng với số phiếu tín nhiệm cao – trên 90%. Công tác nhân sự đại hội các cấp đều đúng dự kiến, bầu một lần đủ số lượng.

V. Huy
.
.
.