Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Thứ Tư, 04/05/2016, 14:37
Ngày 4-5, Ban Thường trực Ủy MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Ninh Kiều, UBMTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều, tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1 TP Cần Thơ với cử tri quận Ninh Kiều.


Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Thư ký ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo (GHPG)Việt Nam, Trưởng ban trị sự GHPG Việt Nam TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ.         

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ)

Tại hội nghị các ứng cử viên khác đã trình trình bày chương trình hành động của mình.

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử, chương trình hành động, hầu hết cử tri quận Ninh Kiều đánh giá cao tiêu chuẩn của những người ứng cử ĐBQH; thống nhất cao với chương trình hành động của những người ứng cử.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày chương trình hành động.

Các cử tri quận Ninh Kiều mong muốn, khi trúng cử các ĐBQH sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình; thường xuyên dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; kịp thời nắm bắt để phản ánh đề đạt lên Quốc hội giải quyết những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân.

Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc với những người ứng cử ĐBQH khóa XIV.

Một số cử tri quận Ninh Kiều băn khoăn, hiện nay nợ công quốc gia lớn; việc đối phó với thiên tai chưa hiệu quả; nền giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế; số lượng trường đại học nhiều nhưng chất lượng đào tạo chưa cao, đào tạo không theo nhu cầu của xã hội nên sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều.

Cử tri quận Ninh Kiều phát biểu ý kiến.

Công tác đảm vệ sinh ATTP còn nhiều hạn chế; tai nạn giao thông xảy ra nhiều; tội phạm diễn biến phức tạp; tình trạng bạo lực học đường chưa được ngăn chặn… Khi trúng cử các ĐBQH cần đề nghị Quốc hội có biện pháp khắc phục những hạn chế này, đồng thời có biện pháp hiệu quả bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thay mặt những người ứng cử ĐBQH khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các ý kiến của cử tri quận Ninh Kiều, đồng thời phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri đặt ra và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri.

Văn Đức
.
.
.