Chủ tịch Quốc Hội thăm, tặng quà người lao động Đắk Lắk

Thứ Tư, 30/06/2021, 13:26
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm tại tỉnh Đắk Lắk, sáng 30/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi đại dịch COVID-19.


Tham dự cùng đoàn có ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Về phía địa phương có ông Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Công Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ đã có sự đổi mới trên nhiều lĩnh vực. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đến thăm, trao quà cho công nhân lao động Đắk Lắk trong sáng 30/6

Kết quả nổi bật, công đoàn các cấp đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp vận động gần 36.000 suất quà, trị giá gần 20 tỷ đồng tặng cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2021 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động ai ai cũng có Tết”;  vận động gần 2 tỷ đồng để xây dựng 54 căn nhà “Mái ấm công đoàn”; vận động hơn 1.700 suất quà, trị giá hơn 650 triệu đồng trao tặng cho các đoàn viên, công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, tại nạn lao động nhân dịp “Tháng công nhân”; tín chấp cho 35 đoàn viên vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và từ Quỹ “Vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo” với số tiền hơn 1 tỷ đồng...

Chủ tịch Quốc Hội trực tiếp trao những món quà đầy ý nghĩa cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi đại dịch COVID-19
 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho CNLĐ, nhất là chương trình “Tết sum vầy” vào dịp cuối năm đã góp phần giúp CNLĐ yên tâm làm việc, chia sẻ bớt các khó khăn trong cuộc sống… Qua các hoạt động phúc lợi đã vận động được hàng trăm vé tàu xe, hàng ngàn suất quà tết cùng hàng trăm nhà “Mái ấm công đoàn” trao tặng cho CNLĐ, đây là là kết quả rất đáng khích lệ và cần được phát huy trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đình Trung,  Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk trao quà cho công nhân tại buổi lễ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Đắk Lắk, các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm hơn nữa; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; đồng thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo tiền đề cho công đoàn thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 50 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi đại dịch COVID-19, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng.


Văn Thành
.
.
.