Chính phủ đề nghị Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và Bộ trưởng

Thứ Tư, 07/04/2021, 11:31
Ngoài Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Quốc hội còn xem xét phê chuẩn miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ trong phiên làm việc ngày 7/4 tại Kỳ họp 11.


Sáng 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Theo đó, Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, một số Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Danh sách miễn nhiệm còn có: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, do không tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 27 thành viên gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ (trong đó Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) và 21 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng được Quốc hội xem xét miễn nhiệm

Tháng 10/2018, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng (hiện ông Tuấn đang thi hành bản án 14 năm tù trong vụ án Mobifone mua AVG). Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 10/2020, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội nên đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng. Tại Kỳ họp 11, Quốc hội đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Như vậy, Chính phủ hiện tại có 26 thành viên, gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 21 Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Tại Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII vừa qua, có 9 thành viên Chính phủ không tham gia Trung ương khoá XIII, trong đó 8 người không tái cử do hết tuổi.

Một số thành viên Chính phủ đã được phân công đảm nhiệm các vị trí công tác, gồm: đồng chí Đinh Tiến Dũng (Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội tháng 4/2021), đồng chí Trần Tuấn Anh (Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương vào tháng 2/2021), đồng chí Đỗ Văn Chiến (vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam) và đồng chí Lê Minh Khái (đã được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng).

Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn về nội dung này. Chiều nay, sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thay thế các vị trí nêu trên vào cuối giờ phiên làm việc hôm nay.

P. Thuỷ
.
.
.