Chia sẻ khó khăn với những gia đình bị cháy nhà tại Campuchia

Thứ Tư, 11/07/2018, 18:27
Liên quan đến vụ việc nhiều hộ gia đình người Campuchia gốc Việt bị cháy trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10-7 tại Campuchia, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và các cơ quan hữu quan nắm tình hình, hỗ trợ trước mắt để bà con ổn định cuộc sống. 
Hiện trường tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: Nhandan

Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết vào khoảng 3h30 giờ sáng ngày 10-7, một đám cháy lớn xảy ra trong nhiều giờ đã thiêu huỷ hoàn toàn nhà cửa và tài sản của 60 hộ gia đình người Campuchia  gốc Việt và 10 gia đình Khmer tại Quận Russey Keo, Phnom Penh. 

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và các cơ quan hữu quan nắm tình hình, hỗ trợ trước mắt để bà con ổn định cuộc sống.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã có thư thăm hỏi, động viên và chuyển phần quà của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ các hộ gia đình bị hỏa hoạn, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan có những biện pháp để giúp bà con sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Tiên An
.
.
.