Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ Sáu, 27/11/2015, 22:35
Ngày 27-11, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Giang những năm qua được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức, nội dung, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống văn hóa. Diện mạo đời sống, kinh tế ở các làng, xã từng bước phát triển; cơ sở hạ tầng, điều kiện sinh hoạt của người dân không ngừng được nâng lên.

Năm 2015, toàn tỉnh có trên 90.000 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 54,1%; làng, thôn, bản, tổ văn hóa đạt 36,2%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển với nhiều hình thức hoạt động phong phú. Các trò chơi, lễ hội dân gian truyền thống, tín ngưỡng tôn giáo được duy trì, phục dựng và được tổ chức trang trọng, tiết kiệm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, Ban chỉ đạo của tỉnh Hà Giang tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, lồng ghép với các phong trào thi đua khác để đảm bảo phong trào được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên nhiều phương diện; quan tâm, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của phong trào theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện của địa phương. Cùng đó là nhân rộng những gương tập thể, cá nhân điển hình, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.

* Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại Công an tỉnh Hà Giang.         

 Tại buổi làm việc, Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã báo cáo với đoàn công tác kết quả các mặt công tác và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Trong năm 2015,  Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Chương trình công tác của Bộ Công an và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các phương án, kế hoạch công tác trọng tâm về bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động, sự kiện diễn ra tại tỉnh Hà Giang. Về tình hình trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm 100%; tổng số án khám phá đạt 94%...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Công an tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh Hà Giang trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Công an tinh Hà Giang tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền địa phương trên lĩnh vực an ninh trật tự; bảo đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng Toàn quốc và Tết nguyên đán sắp tới; phối hợp chặt chẽ với quân đội, biên phòng, góp phần bảo vệ tốt an ninh biên giới; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; nhân rộng các mô hình điển hình về bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

M.Hiền
.
.
.