Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Thứ Ba, 29/09/2015, 17:12
Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 10 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, ngày 28/9, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 10 và Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN với 3 nước đối tác, đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 10.

Sáng ngày 29/9, Lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 10 (AMMTC 10) đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia với sự tham gia của các Bộ trưởng An ninh, Cảnh sát, Nội vụ các nước thành viên ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN Hirubalan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nêu rõ mục đích của hội nghị là thảo luận, đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận mà Hội nghị AMMTC lần thứ 9 đã thông qua và đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm khủng bố quốc tế, ma túy, mua bán người, buôn lậu vũ khí, rửa tiền, cướp biển, kinh tế quốc tế, sử dụng công nghệ cao, môi trường và những thách thức về dòng người di cư bất thường.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước thành viên ASEAN từ sau Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 9 tại Viêng Chăn, Lào.

Thời gian qua, thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, Việt Nam đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015, Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015; xây dựng chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030... Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nội luật hóa các điều ước quốc tế về tội phạm xuyên quốc gia mà Việt Nam là thành viên nhằm thu hẹp sự khác biệt về luật pháp giữa các nước; ký kết thỏa thuận hợp tác song phương với các nước ASEAN và các nước đối tác, đối thoại.

Các Bộ trưởng các nước ASEAN đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống mua bán người.

Bộ trưởng khẳng định, lực lượng Công an Việt Nam liên tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, cướp biển.

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, ASEANAPOL, lực lượng Công an Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN và các nước đối tác, đối thoại trong việc xác minh, điều tra, xử lý các vụ án phạm tội xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội là người nước ngoài và bàn giao cho các nước có liên quan...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa các nước trong khu vực và trên thế giới, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp xác minh, điều tra, xử lý tội phạm xuyên quốc gia, truy bắt số đối tượng truy nã; phối hợp chặt chẽ trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến di trú; bảo đảm an ninh cộng đồng người nước ngoài trên lãnh thổ của nhau; nghiên cứu, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ tội phạm; tiếp tục phát huy nội lực của mỗi quốc gia, sức mạnh đoàn kết của khối ASEAN và tranh thủ sự hỗ trợ của các nước đối tác, đối thoại để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch ASEAN về phòng, chống tội phạm.

Các Bộ trưởng các nước ASEAN đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống mua bán người; Tuyên bố Kuala Lumpur về dòng người di cư bất thường ở khu vực Đông Nam Á; Tuyên bố Kuala Lumpur về tội phạm xuyên quốc gia 2015 và Tuyên bố chung của Hội nghị, trong đó cam kết tăng cường hơn nữa các nỗ lực để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Trí Trung
.
.
.