Buôn lậu xăng dầu trên biển diễn biến rất phức tạp

Thứ Ba, 19/06/2018, 14:25
Sáng ngày 19-6-2018 tại trụ sở cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam (TP Hồ Chí Minh), Trung tướng Hoàng Xuân Chiến- Tư lệnh BTL BĐBP VN đã chủ trì Hội nghị triển khai đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới các tỉnh Tây Nam bộ.


Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình -Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới các tỉnh Tây Nam bộ 6 tháng đầu năm 2018 cho biết: tình hình buôn lậu về cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra điểm nóng, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Chủ yếu là các mặt hàng xăng dầu, thuốc lá, đường cát…tại nhiều tỉnh có biển Đông và biên giới đường bộ giáp Campuchia.

Lực lượng BĐBP đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý tổng số 293 vụ/176 đối tượng. Tạm giữ tang vật gồm: 1.786.663 lít xăng dầu và 14.000 lít dung môi xăng; 297.741 bao thuốc lá, 47.850 kg đường; 64 tấn hóa chất cùng hơn 01 tỷ VNĐ, 35.176 USD, 74.647.790 Riel và nhiều loại hàng hóa khác. Tổng giá trị hàng hóa tạm giữ khoảng 28.284.000.000 đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Lãnh đạo UBND các tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 đã phát biểu tham luận nêu những khó khăn về công tác quản lý đường biên giới có chiều dài, công tác tuyên truyền, vận động người dân biên giới không tiếp tay cho buôn lậu còn lỏng lẻo, chưa thường xuyên liên tục và chưa có chính sách, chế độ ưu đãi để người dân biên giới phát triển kinh tế.

Lực lượng chức năng chống buôn lậu còn mỏng, yếu và thiếu phương tiện, công cụ và công tác phối hợp, hỗ trợ giữa các lực lượng chưa có quy chế thường xuyên…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình- Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã biểu dương những thành tích các ban chỉ đạo đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Đặc biệt là lực lượng BĐBP các tỉnh thành. Hàng lậu, hàng giả gây tác hại rất nhiều mặt trong đời sống, xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo: Công tác chống buôn lậu luôn được Chính phủ chỉ đạo, quan tâm thường xuyên, không phải riêng các bộ ngành hay cơ quan chức năng mà là cả hệ thống chính trị cùng chung tay, vào cuộc.

Để cho bọn buôn lậu, kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo người dân biên giới tiếp tay, vận chuyển hàng thẩm lậu, nếu xét về khách quan lẫn chủ quan thì đó là trách nhiệm thuộc về nhà nước, chính quyền.

Yêu cầu các Bộ, Ngành, các BCĐ 389 cần xây dựng lực lượng chống buôn lậu theo tinh thần “cốt tinh, không cốt đông”, xây dựng thế trận lòng dân, ổn định và phát triển đời sống kinh tế nhân dân biên giới…tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát triệt phá tận gốc những tổ chức, đường dây buôn lậu và đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Yêu cầu BTL BĐBP VN tập trung các mặt công tác nghiệp vụ chuyên sâu, đấu tranh ngăn chặn, kết hợp việc bóc gỡ các đường dây buôn lậu, xác lập các chuyên án đấu tranh…thường xuyên, tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công tội phạm trong đó có tội phạm buôn lậu.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Kế hoạch cụ thể triển khai tại hội nghị này, cần chú trọng công tác rèn luyện, huấn luyện lực lượng, CBCS không để sa ngã trước những viên đạn bọc đường.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, các BCĐ 389, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các BCH BĐBP các địa phương làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác vận động, tuyên truyền nhân dân chống buôn lậu. Phối hợp các lực lượng, chỉ huy thống nhất trong công tác đấu tranh chống buôn lậu… 

Hoàng Châu
.
.
.