Bóc trần dã tâm của bọn khủng bố

Thứ Ba, 21/04/2009, 10:53

Theo kế hoạch, từ ngày 14 đến 21/4, Tòa di trú liên bang đặt tại TP Lancaster, miền Nam bang California, Mỹ sẽ mở lại phiên xét xử Nguyễn Tấn Vinh, sinh ngày 6/10/1955, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - thành viên tổ chức khủng bố "Chính phủ Việt Nam tự do" và "đảng Dân tộc" do tên Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu về tội "Sử dụng hộ chiếu của người khác" để nhập cảnh Philippines âm mưu thực hiện vụ đánh bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam.
>> Tòa án Mỹ xem xét trục xuất kẻ khủng bố Nguyễn Tấn Vinh về VN

Tham dự phiên tòa, ngoài Chánh án Richard D. Walsh - Chủ tọa phiên toà, công tố viên, luật sư Joseph Sandoval  (bào chữa cho Nguyễn Tấn Vinh), còn có các nhân chứng như "Quốc trưởng" của tổ chức khủng bố "Chính phủ Việt Nam tự do" - Nguyễn Khánh, ông Tạ Văn Tài, Phan Phát Huồn, Bùi Kim Thành, Dennis Catron... Ngoài ra, còn có Nguyễn Hữu Chánh bị tòa triệu tập có mặt tại phiên xét xử với tư cách người làm chứng.

Trong ngày xét xử đầu tiên (14/4), tòa tập trung thẩm vấn, lấy lời khai của "Quốc trưởng" Nguyễn Khánh, Phan Phát Huồn và ông Dennis Catron xung quanh việc thành lập, hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam của tổ chức khủng bố "Chính phủ Việt Nam tự do", cũng như vai trò cầm đầu tổ chức này của Nguyễn Hữu Chánh. 

Sáng 15/4, tòa đã triệu tập lấy lời khai của Nguyễn Hữu Chánh về thời gian y sống ở Việt Nam trước năm 1975 và thời gian sinh sống, hoạt động ở Mỹ.

Tại tòa, Chánh án Richard D. Walsh tập trung thẩm vấn Nguyễn Hữu Chánh nhằm làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của y trong việc chỉ đạo Nguyễn Tấn Vinh nhập cảnh Philippines âm mưu khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại đây vào tháng 8/2001... Thời gian tòa thẩm vấn Nguyễn Hữu Chánh kéo dài hơn 3 giờ.

Buổi chiều, tòa lấy lời khai của ông Aaron Cohen, Phan Phát Huồn và Bùi Kim Thành với tư cách người làm chứng.

Tới ngày 16/4, tòa tiến hành phiên xét xử Nguyễn Tấn Vinh. Tại toà, Vinh đã khai nhận rõ hành vi "Sử dụng hộ chiếu của người khác" - Hộ chiếu mang tên anh ruột y là Võ Văn Đức - để nhập cảnh Philippines âm mưu đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại đây vào tháng 8/2001.

Buổi chiều là phần trình bày của ông Tạ Văn Tài là giáo sư đến từ Trường Đại học Havard, Mỹ - từng tham gia bộ máy chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 - được mời tham gia phiên tòa với tư cách là nhân chứng.

Tại tòa, ông Tạ Văn Tài đã đề nghị Tòa di trú Liên bang Mỹ đưa ra phán quyết cho dẫn độ tên Nguyễn Tấn Vinh về Việt Nam để xét xử. Trước tòa, ông Tài cũng vạch rõ bản chất lừa đảo, khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn. Ông Tài cho rằng cái gọi là "Chính phủ Việt Nam tự do" thực chất là một tổ chức gây tội ác giết người. 

Nguyễn Tấn Vinh (giữa) và đồng bọn bị bắt tại Manila - Philippines tháng 8/2001.

Ngày 17/4, Chánh án Tòa di trú Liên bang Richard D. Walsh - Chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phiên xét xử, nhưng chưa đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Tấn Vinh.

Dự kiến tòa sẽ công bố phán quyết cuối cùng từ 2 đến 4 tuần sau đó, đây là phiên toà cuối cùng xét xử Nguyễn Tấn Vinh tại Mỹ

Lan Anh
.
.
.