Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thứ Năm, 04/02/2016, 16:25
Chiều 4- 2, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và với lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua; nhấn mạnh năm 2015, toàn Đảng toàn quân toàn dân ta đã đồng tâm hiệp lực, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững, vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Trong những thành tựu đó có sự đóng góp tích cực của các các tăng ni, phật tử và Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần “Hộ quốc an dân”, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh; thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết thống nhất, gắn bó với dân tộc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng quà lưu niệm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh Việt Hưng.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trò chuyện với các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp vì “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; góp phần xây dựng xã hội an vui, hạnh phúc. Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chân thành cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành cùng dân tộc, tạo nên một mùa Xuân mới 2016 tốt đẹp hơn nữa để cùng cả nước tiến tới 5 năm nhiệm kỳ mới 2016 – 2020, đưa nước ta vào giai đoạn quan trọng: một nước công nghiệp, phát triển, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh và hạnh phúc. Đồng chí Bộ trưởng chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón mừng năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc trong an lành, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường…

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành cho Đoàn; chúc mừng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần tích cực vào sự phát triển mọi mặt của đất nước. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chúc Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân dồi dào sức khỏe, tiếp tục hoàn thành xuất sắc sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tốt an ninh, trật tự để nhân dân và đồng bào phật tử vui Xuân, đón Tết cổ truyền trong yên vui, hạnh phúc…

Việt Hưng
.
.
.