Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Ninh

Thứ Ba, 27/06/2017, 14:37
Ngày 27-6, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.


Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Trần Thị Hằng, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo với cử tri huyện Gia Bình về kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV và thông báo nhanh ý kiến trả lời của cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh với cử tri huyện Gia Bình.

Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Cử tri huyện Gia Bình đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trong đó có kiến nghị cần quy định thời hạn ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đề nghị bố trí vốn đầu tư xây dựng Khu văn hoá thiếu nhi cấp huyện, xây dựng cầu Trì, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Thai, đường tỉnh lộ 285; cứng hoá toàn bộ tuyến Kênh Bắc đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp; cho khởi công xây dựng trạm bơm tưới Vạn Ninh cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại 3 xã trong huyện; sớm ban hành thiết kế mẫu nhà văn hoá thôn...

Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến phát biểu tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, những ý kiến của các cử tri đều hợp lý và cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn theo lộ trình để xây dựng các công trình cử tri đề xuất.

Bộ trưởng Tô Lâm thông báo với cử tri huyện Gia Bình về tình hình kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước và những vấn đề mà cử tri quan tâm từ đầu năm 2017. 

Cụ thể, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tích cực phòng  ngừa, đấu tranh, mở nhiều đợt đấu tranh trấn áp tội phạm. Nhờ đó, ANCT được đảm bảo, tình hình ATTT chuyển biến tốt; lực lượng công an đã khám phá hơn 21 nghìn vụ án, tỷ lệ khám phá án cao, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; bắt, xử lí gần 43 nghìn đối tượng phạm tội hình sự; triệt phá hơn 800 băng nhóm tội phạm nguy hiểm…

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hiện vẫn còn nhiều loại tội phạm phức tạp như tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp; tội phạm ma tuý, khai thác tài nguyên trái phép… Lực lượng Công an sẽ tiếp tục tập trung vào công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm, đảm bảo ANTT.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho  biết, Quốc hội cũng rất quan tâm đến các vấn đề dân sinh như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, giáo dục...

Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Về kiến nghị của cử tri huyện Gia Bình về quy định thời hạn ban hành các văn bản hướng dẫn luật, Bộ trưởng Tô Lâm tiếp thu và khẳng định sẽ phản ánh với Quốc hội và Chính phủ để có biện pháp giải quyết vấn đề này triệt để, đưa luật vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn; riêng với Bộ Công an, sẽ có điều chỉnh phù hợp trong phạm vi chức năng của mình.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đánh giá cao sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trong việc đầu tư, xây dựng phát triển địa phương sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời mong muốn thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung vào việc quy hoạch các huyện, thành phố, thị xã để định hướng cho phát triển; cử tri tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao mọi mặt đời sống của người dân.

Phương Thuỷ
.
.
.