Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xã giao Đại sứ Bruno Angelet

Thứ Sáu, 30/06/2017, 19:49
Chiều 30-6, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và EU sau gần 27 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt hai bên đã kết thúc đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA); triển khai Hiệp định khung hợp tác đối tác toàn diện (PCA).

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Bruno Angelet.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao thiện chí hợp tác và những kết quả thực tế đã đạt được trong quan hệ Việt Nam – EU trên nhiều lĩnh vực. Bộ Công an cũng đánh giá cao nỗ lực của các nước thành viên EU trong đó có Hà Lan và Vương quốc Bỉ trong việc hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm thực thi Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc với Việt Nam thông qua việc tổ chức các hội thảo, tập huấn và tham dự cuộc họp của Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ vào đầu tháng 5-2017.

 Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, trên cương vị của mình, ngài Đại sứ Bruno Angelet sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – EU đầy tiềm năng hiện nay. Đồng thời, EU sẽ hỗ trợ Việt Nam đối phó với các thách thức của tội phạm mua bán người, mua bán trái phép động, thực vật hoang dã, góp phần vào an ninh khu vực, an ninh con người, cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để phát triển bền vững; đưa quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa…

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đại sứ Bruno Angelet tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Đại sứ Bruno Angelet cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đón Đoàn; bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và EU đang ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực; ghi nhận những thành tựu mà Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Ngài Đại sứ khẳng định, trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, Việt Nam luôn bày tỏ thái độ thiện chí đối thoại thẳng thắn, cởi mở với EU trên mọi lĩnh vực; mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Công an trong thời gian tới.

Trần Xuân
.
.
.