Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Thứ Hai, 08/07/2019, 18:56
Nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, ngày 8-7, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Hàn Quốc.


Tại Thủ đô Seoul, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đã chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon và có cuộc hội đàm với Tư Lệnh cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gap Ryong. 

Tham gia các hoạt động của đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú.

Bộ trưởng Tô Lâm chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ "Đối tác chiến lược" giữa Hàn Quốc và Việt Nam, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc với Bộ Công an Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn cán bộ cấp cao đã chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc, trong đó có Cơ quan cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, cũng như kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Tư Lệnh cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gap Ryong với Bộ trưởng Tô Lâm; mong muốn, thời gian tới các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia; phối hợp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam.

Đoàn Đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc chụp ảnh chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ngài Thủ tướng Lee Nak Yeon đã dành thời gian tiếp; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Lee Nak Yeon; khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ '' đối tác hợp tác chiến lược" với Hàn Quốc và mong muốn Hàn Quốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực vì sự phát triển bền vững và lợi ích chung của nhân dân hai nước; vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tính đến nay, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã trải qua chặng đường 26 năm kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 26 năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là từ sau khi hai nước nâng câp lên quan hệ Đối tác chiến lược năm 2009. Việt Nam hoan nghênh các chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển; mong muốn hai nước tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thời gian qua, kết quả hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đạt kết quả tích cực, thực chất, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia mỗi nước, đảm bảo cuộc sống bình an, hạnh phúc của người dân, là một trong những quan hệ trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc. 

Hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương được duy trì thường xuyên. Hai bên đang duy trì kênh trao đổi theo cơ chế " Đối thoại chiến lược Ngoại giao - An ninh - Quốc phòng cấp Thứ trưởng", " Đối thoại An ninh Việt - Hàn cấp Thứ trưởng" và " Hội nghị hợp tác Cảnh sát Việt  - Hàn cấp Thứ trưởng". 

Hai bên đã ký: Bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc; Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc.

Thời gian tới, tình hình tội phạm an ninh truyền thống và phi truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp, trở thành nguy cơ đe dọa an ninh các nước, như: tội phạm khủng bố quốc tế, tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, di cư...đòi hỏi lực lượng an ninh, cảnh sát và thực thi pháp luật hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình.

 Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn Lãnh đạo chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy và tạo điều kiện cho cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường quan hệ hợp tác, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Bộ trưởng Tô Lâm và Tư Lệnh cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gap Ryong.

Trước đó, tại Trụ sở Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã diễn ra hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gap Ryong bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ giữa hai nước thời gian qua; nhấn mạnh, cùng với sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước, năm 2004 Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ chính thức và năm 2005, hai Bên thống nhất ký " Thỏa thuận hợp tác" tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp có hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát hai nước trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. 

Hai Bên đã tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin tội phạm, phối hợp đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là thông qua kênh hợp tác song phương của Tổ thông tin liên lạc Việt Nam - Hàn Quốc, kênh hợp tác Interpol điều tra xác minh làm rõ nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế, tổ chức đưa người đi lao động nước ngoài trái phép, giết người, buôn ma túy... giải quyết nhiều vụ việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người Hàn Quốc ở Việt Nam cũng như người Việt Nam ở Hàn Quốc.

Hội đàm giữa Đoàn Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

 Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sang thăm chính thức Hàn Quốc, một đất nước tươi đẹp và giàu lòng mến khách; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nhiệt tình và hữu nghị mà Ngài Tư lệnh và các thành viên Đoàn đã dành cho Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gap Ryong đánh giá cao quan hệ hợp tác Cảnh sát giữa hai nước thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Bộ trưởng Tô Lâm sẽ mở ra một chương mới cho quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước phát triển gắn bó, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa.

Liên quan đến vụ việc cô dâu người Việt Nam bị bạo hành tại Hàn Quốc vừa qua, Ngài Tư lênh Min Gap Ryong nhấn mạnh, hiện nay Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng vụ việc trên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương, tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gap Ryong thống nhất, thời gian tới hai bên cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực phòng, chống ma túy; tập trung trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, quản lý tiền chất...;tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, phối hợp xác minh điều tra các vụ án về tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, mua bán người; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân mỗi nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trí Trung
.
.
.