Bổ nhiệm Chánh tòa và Phó chánh tòa Tòa lao động TAND cấp cao tại TP HCM

Thứ Tư, 31/07/2019, 18:01
Chiều nay (31/7), TAND cấp cao tại TP HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh tòa và Phó Chánh tòa Tòa lao động, TAND cấp cao tại TP HCM.



Đến dự buổi lễ có đồng chí Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM Trần Văn Châu và các cán bộ công chức công tác tại TAND cấp cao tại TP HCM.

Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phan Thanh Tùng (SN 1965, hiện là Phó Chánh tòa Tòa dân sự)  giữ chức vụ Chánh tòa Tòa lao động, TAND cấp cao tại TP HCM. Thời hạn giữ chức vụ của ông Tùng là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2019.

Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Mười (SN 1969, hiện là Thẩm phán cao cấp) giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Lao động, TAND cấp cao tại TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ của ông Mười là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2019.

Đồng thời, có ba đồng chí hiện công tác tại các tỉnh được điều động đến công tác tại TAND cấp cao tại TP HCM. Theo đó ông Phan Tô Ngọc (SN 1970, Phó Chánh tòa Tòa hành chính, TAND TP HCM)), ông Hoàng Minh Thịnh (SN 1977, Chánh tòa Tòa hình sự TAND tỉnh Bình Phước), bà Đinh Hồng Vân (SN 1990, Thư ký tại TAND tỉnh Tây Ninh) được điều động đến công tác tại TAND cấp cao tại TP HCM từ tháng 7/2019

 


Bùi Phan
.
.
.