Biểu dương những cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận

Thứ Sáu, 13/10/2017, 15:37
Sáng 13-10, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017. 


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Chính phủ và Biểu trưng cho 51 Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã tiêu biểu

Báo cáo kết quả tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Thời gian qua, đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận trong cả nước đã có rất nhiều nỗ lực cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Các đại biểu được biểu dương hôm nay là những cá nhân tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, hoạt động để gắn kết cộng đồng. Họ chính là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của UBTƯMTTQ Việt Nam và biểu trưng cho các cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích mà cán bộ mặt trận cơ sở đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội mong rằng, để tiếp tục xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn, trưởng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư và đội ngũ cán bộ mặt trận cả nước tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, vượt qua mọi khó khăn, hết lòng với nhiệm vụ xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra…

Tại Hội nghị biểu dương, 51 cá nhân là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đã được Hội nghị trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 391 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc được tặng Bằng khen và biểu trưng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2017.

Phạm Tâm
.
.
.