Biên chế Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 là 2.629 người

Thứ Tư, 21/12/2016, 21:23
“So với Chiến lược phê duyệt đến năm 2020 thì đã giảm còn 34 đầu mối và UBTVQH thống nhất biên chế của ngành kiểm toán giai đoạn 2020 là 2.629 người” – Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết.


Chiều 21-12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về 2 Đề án của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), gồm: tổ chức, biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; vị trí việc làm của KTNN.

Báo cáo quy mô về biên chế giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết: KTNN đề xuất biên chế lẫn lộ trình triển khai dàn đều trong 10 năm, từ năm 2016 đến năm 2025.

Theo đó giai đoạn 2016-2020, nguồn nhân lực là 2.629 người, gồm 2.374 công chức và 255 viên chức. Giai đoạn đến năm 2025, nguồn nhân lực của KTNN tăng thêm là 425 công chức.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Như vậy tổng cộng hai giai đoạn tổng số đội ngũ công chức, viên chức KTT đến năm 2025 là 3.054 người (giảm so với Chiến lược kiểm toán đến năm 2020 đã được phê duyệt năm 2010 là 446 người).

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, lộ trình đến năm 2020 là 2.629 người là hợp lý. Tuy nhiên phải làm sao để thời gian tới bộ máy kiểm toán có chuyên môn cao, có bản lĩnh, dám ngăn chặn, tiền ở đâu sai phải thu hồi về cho nhà nước, cán bộ phải có phẩm chất trong sáng, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, muốn nâng cao chất lượng kiểm toán phải đổi mới quyết liệt, phải khắc phục được tình trạng kiểm toán không phát hiện ra sai phạm…

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt lại cho rằng, vừa qua cơ chế phối hợp có nhiều sơ hở, bất cập nên không tạo nên sức mạnh của kiểm toán. Do đó ông đề nghị, khi sắp xếp đề án vị trí việc làm phải giải quyết được 3 yếu tố trong kiểm toàn là bất lực, bất cập và bất thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao Đề án được chuẩn bị công phu, có sự phối hợp với các Bộ ngành, đồng thời căn cứ vào Nghị quyết 39 của Bộ chính trị và Nghị quyết 64 của Ban Chấp hành Trung ương.

“UBTVQH tán thành với Đề án, thống nhất tổ chức bộ máy bổ sung thêm Vụ tài chính và thành lập thêm KTNN chuyên ngành 8. So với Chiến lược phê duyệt đến năm 2020 thì đã giảm còn 34 đầu mối và UBTVQH thống nhất biên chế của ngành kiểm toán giai đoạn 2020 là 2.629 người. Tuy nhiên phải xây dựng đội ngũ kiểm toán có trình độ, bản lĩnh, dần phù hợp theo chuẩn mực quốc tế” – Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Quỳnh Vinh
.
.
.