Bị cách chức, Cục trưởng vẫn được giao làm Phó đoàn thanh tra Formosa

Thứ Tư, 04/10/2017, 17:56
Vụ mất trộm 385 triệu tại khách sạn của ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường còn chưa hết lùm xùm thì mới đây, dư luận lại phanh phui việc ông Lương Duy Hanh – nguyên Cục trưởng Cục này, mặc dù đã bị cách chức vì sai phạm tại Formosa nhưng vẫn được giao làm Phó đoàn thanh tra tại đơn vị này.

Cụ thể, ngày 17-7, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đã ký quyết định số 788 về việc kiểm tra hệ thống xử lý môi trường tại Formosa Hà Tĩnh. 

Theo đó, thành phần đoàn thanh tra gồm ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giữ chức vụ Trưởng đoàn. Phó đoàn gồm các ông: Lương Duy Hanh (chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên Môi trường), ông Nguyễn Xuân Quang – người vừa mất trộm 385 triệu; ông Phan Lam Sơn (Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh) và ông Hoàng Thanh Tùng (Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh). Đoàn thanh tra này đã hoàn tất nhiệm vụ và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều đáng nói ở chỗ, chỉ cách thời điểm nhận nhiệm vụ Phó đoàn thanh tra chưa đến một tháng (ngày 20-6), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cách chức Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đối với ông Lương Duy Hanh và điều động ông Hanh về làm chuyên viên tại Vụ Pháp chế trực thuộc Bộ này.

Ông Lương Duy Hanh (người đứng). Ảnh: Tổng cục Môi trường 

Việc cách chức ông Hanh xuất phát từ sai phạm, thiếu trách nhiệm của ông này khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa dẫn đến thảm hoạ môi trường tại 4 tỉnh miền Trung vừa qua. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận, những vi phạm của ông Lương Duy Hanh là nghiêm trọng và quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hanh.

Danh sách đoàn thanh tra 
Gần đây nhất, Tổng cục Môi trường lại tiếp tục triệu hồi ông Hanh tham gia đoàn kiểm tra môi trường tại Formosa với tư cách Phó đoàn. Tuy nhiên, do xảy ra những lùm xùm tại Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường – nơi ông Hanh từng làm Cục trưởng – Tổng cục Môi trường đã phải điều chỉnh lại thành phần đoàn thanh tra để tránh gây ra phản cảm. Theo đó, ông Hanh chỉ tham gia đoàn với tư cách thành viên và là chuyên gia đại diện cho Vụ Pháp chế chứ không còn chức danh Phó đoàn. Tổng cục Môi trường xác nhận việc ông Hanh tham gia đoàn thanh tra nhưng chưa đưa ra bình luận gì.
K. Vy
.
.
.