Ngày hội khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam

Chủ Nhật, 19/03/2017, 14:57
Sau 3 ngày mở cửa với nhiều hoạt động phong phú, Hội báo toàn quốc 2017 đã bế mạc vào sáng 19--3. Gian trưng bày CAND được giải B; Báo CAND được giải B bìa báo Xuân Đinh Dậu 2017; phóng viên Hà Ly giành giải Khuyến khích tác phẩm báo chí viết về môi trường.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc,Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí và đông đảo nhà báo trên cả nước.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam cho biết, Hội báo thu hút sự tham gia của 470 đơn vị, cơ quan báo chí trên cả nước, được bố trí thành 3 khu vực: Khu vực báo chí toàn cảnh, 25 khối báo chí trung ương và 12 cụm báo chí địa phương. Tổng cộng đã trưng bày 437 loại ấn phẩm với gần 5.800 tờ báo, tạp chí; giới thiệu gần 100 chương trình truyền hình Tết đặc sắc và hơn 250 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm 2016.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam báo cáo tổng kết Hội báo 
Trong khuôn khổ Hội báo, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức các hoạt động thiết thực có ý nghĩa về chính trị, xã hội và nghề nghiệp cho hội viên. Đó là hội thảo "Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí cách mạng Việt Nam"; diễn đàn "Đạo đức người làm báo trong kỉ nguyên số"; triển lãm ảnh "Trên những nẻo đường đất nước"; giao lưu giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí với các cơ quan quản lí nhà nước; toạ đàm "Công nghệ truyền hình trực tuyến trong truyền thông thế hệ mới"; phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng báo chí Việt Nam; triển lãm "Báo chí Việt Nam một thế kỉ: Đề tài nữ, tác giả nữ"...
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm gian trưng bày của khối báo chí Công an 

So với năm trước, Hội báo toàn quốc 2017 tăng thêm gần 100 đơn vị tham gia. Nhiều đơn vị đã có sáng tạo trong khâu trưng bày, thu hút đông đảo người xem như Đài truyền hình Việt Nam tạo sự tương tác với khán giả, Đài Tiếng nói Việt Nam tạo phòng thu tại chỗ để thính giả trải nghiệm làm phát thanh viên... Quy mô Hội báo ngày càng tăng thể hiện sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước cũng như sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với báo chí.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm nay, Hội báo được tổ chức chu đáo hơn, nhiều hoạt động sôi nổi hơn. Hội báo trở thành cuộc hội tụ tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam đồng thời là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa những người làm báo. 

Kết thúc Hội báo, Ban tổ chức đã trao 40 giải "Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc" (1 giải đặc biệt, 12 giải A, 15 giải B, 12 giải C); 19 giải đồng hạng "Chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Đinh Dậu 2017"; 10 giải đồng hạng "Giao diện báo điện tử đẹp dịp Tết Đinh Dậu 2017); 35 giải "Bìa báo Tết đẹp" (10 giải A, 25 giải B).

Gian trưng bày CAND được giải B; Báo CAND được giải B bìa báo Xuân Đinh Dậu 2017; phóng viên Hà Ly giành giải Khuyến khích tác phẩm báo chí viết về môi trường.

Đại diện báo CAND (thứ 3 từ trái sang) nhận giải B "Bìa báo Tết đẹp"

Năm nay, lần đầu tiên Ban tổ chức phát động cuộc thi "Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường", thu hút 250 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã chọn ra 40 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 4 giải A, 7 giải B, 4 giải C và 25 giải khuyến khích. Loạt bài "Siêu dự án thuỷ điện trên sông Hồng" của nhóm tác giả Hà Ly – Vũ Hân (báo CAND) đoạt giải khuyến khích. 

Toàn bộ số báo tham gia trưng bày tại Hội báo sẽ được trao tặng cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa và các vùng biển đảo của Tổ quốc thông qua đại diện của Bộ Tư lệnh Hải quân. 

Nhà báo Hồ Quang Lợi trao tặng toàn bộ ấn phẩm báo chí tham gia trưng bày cho đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân 
Khánh Vy - Trần Ngọc
.
.
.