Ba giải pháp của Bộ Công an liên quan hình thức kinh doanh tiền ảo

Thứ Ba, 02/03/2021, 19:37

"Bộ Công an kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành có liên quan nghiên cứu đầy đủ về loại hình đầu tư kinh doanh forex, từng bước đưa hình thức kinh doanh này vào khuôn khổ" - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo chiều tối 2/3.


Trước đó, phóng viên báo chí đặt câu hỏi liên quan sàn forex kinh doanh tiền ảo giao dịch theo hình thức đa cấp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định, việc cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, phái sinh ngoại tệ phải do các tổ chức tín dụng đủ điều kiện do NHNN cấp phép kinh doanh. 

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú.

"Đến nay NHNN chưa cấp phép cho bất kỳ một tổ chức tín dụng nào, do đó, hoạt động của các sàn forex hoàn toàn không đúng quy định pháp luật. Người dân đưa tiền vào đây đầu tư hết sức rủi ro và luật pháp không bảo vệ", Phó Thống đốc NHNN Việt Nam nói và đề nghị người dân hết sức thận trọng, nhất là những loại hình kinh doanh mời chào lợi nhuận cao không minh bạch, không đúng đắn, có dấu hiệu lừa đảo; đồng thời khuyến cáo người dân khi có tiền đầu tư cần tham khảo tư vấn của các tổ chức tín dụng.

Đề cập đến việc đầu tư vào tiền ảo, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, ngay từ năm 2014 Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo, xác định tiền ảo không phải là tiền pháp lệnh. "Đó là tài sản ảo được mã hóa, là sản phẩm của sự phát triển công nghệ, không phải là phương tiện có chức năng thanh toán được pháp luật cho phép" - ông nói, đồng thời cho biết hiện NHNN, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đang phối hợp triển khai Quyết định của Thủ tướng để làm rõ vấn đề quản lý tiền ảo.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Bổ sung thêm nội dung này, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho rằng, với chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an, thời gian qua Bộ Công an đã tập trung một số giải pháp: Thứ nhất, kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành có liên quan nghiên cứu đầy đủ về loại hình đầu tư kinh doanh forex, từng bước đưa hình thức kinh doanh này vào khuôn khổ để kiểm soát.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo các nhà đầu tư không bị lừa đảo, lôi kéo vào các hoạt động trá hình như: cho vay nặng lãi, kinh doanh đa cấp, nghe tư vấn của những người không có trình độ chuyên môn, không có bằng cấp, chứng chỉ. 

Thứ ba, các trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư để môi giới, kinh doanh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đầy đủ chứng cứ thì cơ quan Công an sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, sàn forex không phải kinh doanh đa cấp, mà là kinh doanh theo phương thức đa cấp. "Theo quy định pháp luật, kinh doanh đa cấp phải có hàng hóa cụ thể, rõ ràng. Còn đối với sàn forex, tiền là ảo", ông phân tích. 

Bày tỏ đồng tình với Thiếu tướng Tô Ân Xô về việc các bộ, ngành cần đưa ra quy định rõ ràng về các hình thức kinh doanh này, Thứ trưởng Bộ Công thương cũng nhấn mạnh, ở thời điểm hiện này nếu người dân tham gia là vi phạm pháp luật; quyền lợi của người tham gia chắc chắn bị ảnh hưởng và không có phương thức nào để có thể đòi lại tiền đã tham gia...

Quỳnh Vinh
.
.
.