Ấn Độ đầu tư 2 dự án FDI tại Đà Nẵng với tổng số vốn 13,5 triệu USD

Chủ Nhật, 18/11/2018, 20:49
Vào 19h00 ngày 18-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân trong khuôn khổ cấp Nhà nước tại Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Cùng dự buổi tiếp có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Phó Bí thư Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng - Trương Quang Nghĩa đã tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân trong khuôn khổ cấp Nhà nước tại Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ấn Độ và Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt và hiệu quả, trở thành trụ cột quan trọng và chiến lược. Hợp tác quốc phòng mở rộng trong cả 3 quân binh chủng hải, lục, không quân và tập trung vào 3 lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng và tàu thăm viếng.

 Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bình quân 16%/năm trong giai đoạn 2008-2013.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng - Trương Quang Nghĩa đã tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân.

Riêng Đà Nẵng, kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ năm 2017 ước đạt 1,7 triệu USD, tăng 10% so với năm 2016; 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,5 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến tháng 9-2018 có 2 dự án FDI của Ấn Độ đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng với tổng số vốn 13,5 triệu USD. Hàng năm, chính phủ Ấn Độ dành các suất học bổng trên nhiều lĩnh vực, như: đào tạo tiếng Anh ngắn hạn, công nghệ thông tin, môi trường, khoa học... cho cán bộ thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cùng Học viện Bảo tàng quốc gia về lịch sử nghệ thuật, bảo tồn và bảo tàng học Ấn Độ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về biên soạn và xuất bản catalogue “Điêu khắc Chăm của Việt Nam và mối quan hệ với Nghệ thuật Ấn Độ” nhằm nghiên cứu về 50 hiện vật điêu khắc thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Hiện nay, Bảo tàng đang phối hợp với Bảo tàng quốc gia Ấn Độ nghiên cứu, biên soạn sách giới thiệu mối quan hệ giữa nghệ thuật điêu khắc Chăm và nghệ thuật Ấn Độ, chuẩn bị in tại Ấn Độ cuối năm 2018.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giáo dục giữa hai nước, năm 2007, dự án ODA về thành lập Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Việt Nam - Ấn Độ thành phố Đà Nẵng do chính phủ Ấn Độ tài trợ và UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ vốn đối ứng đã được Sở Ngoại vụ thành phố tiếp nhận và triển khai thực hiện. 

Ngày 2-10-2014, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại thành phố Đà Nẵng được thành lập nhằm mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Đà Nẵng nói riêng với nhân dân Ấn Độ.

* Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã đón Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tới Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên đến khu vực châu Á kể từ khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 7-2017.


Hoài Thu
.
.
.