AMM-53 đưa Biển Đông và COVID-19 vào Thông cáo chung

Thứ Năm, 10/09/2020, 19:39
Chiều 10/9, bên lề các hoạt động của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN vừa ra Thông cáo chung, trong đó có đề cập đến Biển Đông.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi Bộ trưởng các nước ASEAN đã nhất trí để có thể đưa ra Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tuyên bố. 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, việc ra được thông cáo chung của hội nghị là hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao cũng như quyết tâm của ASEAN, sự đồng thuận để đưa ra thế giới tiếng nói của mình về các vấn đề nội bộ của ASEAN, việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, cũng như quan điểm của ASEAN đối với các vấn đề của khu vực và trên thế giới. Đây là một thành công của nước chủ nhà. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng.

Thông cáo chung đề cập đến nhiều lĩnh vực, nhưng quan trọng là ghi nhận tất cả kết quả hợp tác ASEAN trong thời gian qua và ghi nhận các sáng kiến, đề xuất của Việt Nam trong 2020, đồng thời thể hiện quan điểm của ASEAN về các vấn đề khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng cho biết thêm, như mọi năm, vấn đề Biển Đông vẫn là nội dung hết sức quan trọng, thu hút sự quan tâm của các nước trong khối cũng như các nước bên ngoài. Vấn đề Biển Đông vẫn được đề cập đến một cách thích đáng trong thông cáo chung. 

Theo đó, các nước ASEAN vẫn quyết tâm và thể hiện quan tâm đến khu vực; quan điểm cơ bản của ASEAN và mong muốn của ASEAN cũng được nhắc lại, đồng thời thể hiện mong muốn ASEAN và Trung Quốc sẽ sớm đạt được bộ Quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông chất lượng, tổng thể, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982. 

Về cơ bản, ASEAN khẳng định lại các quan điểm của mình cũng như cập nhật thông tin về tình hình ở khu vực cũng như ở Biển Đông, đồng thời khẳng định giá trị của UNCLOS 1982 là cơ sở để các bên giải quyết các vấn đề tranh chấp cũng như tiến hành dự thảo COC. 

Liên quan đến những phỏng đoán về việc đàm phán COC sẽ được nối lại vào tháng 11, Thứ trưởng cho biết: "Chúng tôi mong muốn đàm phán COC có thể diễn ra sớm nhất có thể, song việc này cũng phụ thuộc vào nước điều phối là Philippines. Tôi mong Philippines sẽ chủ động tạo điều kiện để các nước có thể gặp nhau. Nếu Philippines nói là tháng 11, tôi cũng hy vọng là tháng 11".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc triển khai Quỹ ứng phó COVID-19, Thứ trưởng chia sẻ: "Đến giờ chúng ta đã có vài triệu USD trong quỹ và các nước khác vẫn đang tiếp tục đóng góp, vừa rồi chúng tôi cũng nhận được nhiều đề nghị". "Quỹ đã đi vào hoạt động, các nước đã đóng góp tiền vào quỹ. Đồng thời, Ban Thư ký ASEAN cũng đang xây dựng các quy chuẩn hướng dẫn, các điều kiện và bước đi để sử dụng quỹ", ông nói thêm.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các Hội nghị liên quan diễn ra từ 9-12/9. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, EU, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Canada…) và Tổng Thư ký ASEAN sẽ dự các Hội nghị. Dự kiến sẽ có khoảng 40 văn kiện được xem xét, ghi nhận và thông qua tại các Hội nghị, trong đó đáng chú ý là Thông cáo chung của Hội nghị AMM-53.
An Nhiên
.
.
.