999 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7

Thứ Tư, 05/12/2018, 20:18
Sáng 5-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức Họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. 


Đại hội sẽ chính thức diễn ra từ 11-12 đến 13-12-2018 tại Hà Nội với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển". Đại hội có sự tham dự của 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý phát biểu tại Họp báo

Phát biểu tại Họp báo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN, bà Nguyễn Hồng Lý cho biết, nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đã kết nạp mới gần 2,2 triệu hội viên, nâng tổng số hội viên cả nước lên gần 10,2 triệu người; xây dựng 993 chi hội nghề nghiệp, hơn 7.000 tổ hội nghề nghiệp; tổ chức khoảng 130.000 lớp tập huấn, hội thảo về khuyến công - nông - lâm – ngư; tin học, tiếp cận internet cho trên 15 triệu lượt cán bộ, hội viên nông dân; xây dựng, chuyển giao thành công 14.000 mô hình, dự án ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản…

Ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được, trong toàn nhiệm kỳ VI (2013-2018), các cấp Hội Nông dân trong cả nước đã được Chủ tịch nước trao tặng 17 Huân chương Độc lập, 200 Huân chương Lao động các hạng; Chính phủ trao tặng 62 Cờ thi đua; Thủ tướng Chính phủ trao 911 Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân ở các cấp bộ Hội.

Tâm Phạm
.
.
.