60.000 lao động tự do và bán vé số dạo tại TP Hồ Chí Minh đã được hỗ trợ

Chủ Nhật, 11/07/2021, 10:33
Tính từ ngày 6/7 đến hết ngày 10/7, TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho trên 40.000 lao động tự do và 20.000 người bán vé số dạo trên địa bàn.


Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Lê Minh Tấn cho biết TP Hồ Chí Minh có 230.000 lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người, 80.000 lao động mất việc được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người, các hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn trong việc thực hiện Chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc quận 12 và các khu phong toả khác được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ. 

Tính từ ngày 6/7 đến nay, thành phố đã hỗ trợ cho trên 40.000 lao động tự do, 20.000 người bán vé số dạo trên địa bàn.

Những người gặp khó khăn bởi dịch bệnh luôn được quan tâm.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Phan Kiều Thanh Hương, từ ngày 20/3/2020 - 9/7/2021, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã tiếp nhận số tiền hơn 912 tỷ 711 triệu đồng, gồm 765 tỷ 062 triệu đồng tiền mặt và 147 tỷ 649 triệu đồng hàng hóa và trang thiết bị. Trong đó, thành phố đã phân phối 645 tỷ 191 triệu đồng tiền mặt, 147 tỷ 649 triệu đồng hàng hóa, trang thiết bị. Về quỹ ủng hộ mua vaccine COVID-19, đến nay đã tiếp nhận ủng hộ 281 tỷ 518 triệu đồng.

Đối với công tác hỗ trợ người yếu thế, hộ khó khăn trong giai đoạn áp dụng theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã chi 3 tỷ 900 triệu đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu (300.000 đồng/phần) cho người yếu thế, hộ khó khăn.


Nguyễn Cảnh
.
.
.