47 tác phẩm báo chí được trao Giải “Búa liềm vàng”

Thứ Sáu, 03/02/2017, 23:09
Tối ngày 3-2, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam đồng tổ chức Lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất – năm 2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tới dự có Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí và các nhà báo có tác phẩm tham dự giải.

Một tiết mục ca ngợi Đảng, ca ngợi Tổ quốc của Tốp hát múa Thiếu nhi TT VH Ba Đình.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí  Minh (19/5/1890 -19/5/2016).

Ban Tổ chức trao giải tặng tác giả Đăng Trường, Báo CAND với tác phẩm “Vạch tên “Bộ phận không nhỏ”.

Sau gần 6 tháng triển khai, cơ quan thường trực giải đã tiếp nhận tổng số 1.173 tác phẩm báo chí gửi về tham dự Giải. 

Trong đó, có 704 tác phẩm báo in, 108 tác phẩm báo điện tử, 84 tác phẩm phát thanh, 266 tác phẩm truyền hình và 11 tác phẩm ảnh báo chí. 

Các tác phẩm báo chí dự Giải đã phản ánh toàn cảnh công tác xây dựng đảng ở khắp các vùng miền, lĩnh vực, phong phú về chủ đề, thể loại, trong đó nhiều tác phẩm có tính phát hiện gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, gợi mở những mô hình mới hoặc góp ý để bổ sung, sửa đổi những quy định, mô hình cũ kém hiệu quả, giúp các cơ quan chức năng nghiên cứu tìm lời giải. 

Một số tác phẩm đã tạo ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc và khán thính giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội…

Ban Tổ chức trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, trong vòng một tháng 5 tiểu ban của Hội đồng sơ khảo đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm vòng sơ khảo, giới thiệu được 85 tác phẩm đưa vào chung khảo. 

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra 47 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải Khuyến khích. 

Cơ quan thường trực giải qua theo dõi cả quá trình tham gia hưởng ứng Giải và kết quả sáng tác các tác phẩm tham dự Giải đã lựa chọn và giới thiệu với Hội đồng chung khảo và Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo giải 10 cơ quan xuất sắc tiêu biểu nhất để quyết định khen thưởng. 

Tác phẩm “Vạch tên bộ phận không nhỏ” của tác giả Đăng Trường, Báo CAND được trao giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải cho biết, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã tạo luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, thắp lên được cảm hứng, niềm say mê trong đội ngũ những người làm báo sáng tác các tác phẩm báo chí về một lĩnh vực lâu nay vẫn được cho là khó, khô và khổ. 

Ban Tổ chức trao giải C cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Bên cạnh những bài viết phản ánh về đổi mới cách tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, có nhiều bài viết đã xông xáo tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiều tác phẩm đề cập những vấn đề bức xúc trong xã hội, như chống tham nhũng, tiêu cực; phê phán và chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cán bộ gắn với những vấn đề đang “nóng”, thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận (chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, hiện tượng con ông cháu cha…).

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải

Ban Tổ chức vinh danh và trao giải cho 10 cơ quan xuất sắc tiêu biểu.

Cũng tại buổi Lễ trao giải, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhiệt liệt hoan nghênh các nhà báo dự giải và đoạt giải. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng rằng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, mang tên "Búa liềm vàng" sẽ tiếp tục phát triển góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. 

Nhân Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất – năm 2016, Ban Tổ chức giải phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai – năm 2017.

3 GIẢI A:

1. Tác phẩm “Phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng – Vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta”

- Nhóm tác giả: Phạm Văn Huấn, Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Tấn Tuân - Báo Quân đội Nhân dân.

2. Tác phẩm “Chuyện như đùa ở Hải Dương”

- Nhóm tác giả: Hà Quốc Việt, Tiểu Phương - Báo Nhân dân

3.Tác phẩm “Đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng”

- Nhóm tác giả: Vũ Chung, Quỳnh Trang, Tô Dũng, Đức Thuận, Thanh Hoàng, Thanh Xuân.- Ban Thời sự Đài THVN

7 GIẢI B:

1. Tác phẩm “Tăng đối thoại, giảm bức xúc”

- Nhóm tác giả: Nguyễn Phượng - Phương Hằng - Ngọc Thư - Công Nghĩa - Văn Truyên - Báo Đồng Nai

2. Tác phẩm  “Nâng tầm năng lực lãnh đạo của Đảng - Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh”

- Nhóm tác giả: Lan Hương - Thùy Linh - Báo Quảng Ninh

3. Tác phẩm “Củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù”

- Nhóm phóng viên: Chu Thị Khánh Ly – Nguyễn Mai Hoa - Báo Nghệ An

4. Tác phẩm “Phát triển tính quy luật và quy luật chính trị với định vị chiến lược vị thế, nâng cao năng lực và trách nhiệm cầm quyền của Đảng hiện nay” và “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng: Bình tĩnh phòng ngừa, chủ động ngăn chặn và kiên quyết tẩy trừ”.

- Tác giả: Nhị Lê - Tạp chí Cộng sản

5. Tác phẩm: “Làm gì để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống”

– Tác giả: Hải Đường - Báo Năng lượng mới

6. Tác phẩm: “Những đảng viên người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre – dấu ấn của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh”

- Tác giả: Ma Nguyễn Chí Diệu - Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội.

 7. Tác phẩm: “Nghị quyết TW 4 - Cách làm sáng tạo ở Quảng Ngãi

- Tác giả: Nguyễn Thái Anh, Trần Thị Kiều Hoanh, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Tấn An, Trần Tiến Công, Trần Thiện Hòa - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.

12 GIẢI C:

1. Tác phẩm “Đảng trong cuộc sống”

- Tác giả Lê Tây Hồ - Báo Kiên Giang

2. Tác phẩm: “Lãnh đạo chi bộ 8X: Chân dung những người truyền lửa”

- Nhóm tác giả: Trung Hiền, Phương Mai, Nguyễn Tâm, Doãn Đức, Minh Chiến, Minh Sơn - Báo Điện tử VietnamPlus

3. Tác phẩm  “Xây dựng lực lượng chính trị trong các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh”

- Tác giả: Phạm Hoài Nam - Báo Sài Gòn Giải Phóng

4. Tác phẩm “Trở lại chuyện Nghị quyết và cuộc sống”

- Tác giả: Hà Đăng - Tạp chí Tuyên giáo

5. Tác phẩm: “Trục lợi chính sách ở Sơn La “biến” người nhà thành hộ nghèo”

- Tác giả: Nguyễn Thị Thủy -  Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc

6. Tác phẩm “Vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang: Con voi chui qua nhiều lỗ kim?”

- Tác giả: Lê Thị Phương Thảo, Phùng Thế Kha - Báo Điện tử Dân trí.

7. Tác phẩm “Làm sao dẹp nạn con ông cháu cha”

- Tác giả: Trần Vũ Nghi - Cầm Văn Kình - Hoàng Điệp - Nguyễn Thế Thanh - Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh

8. Tác phẩm “Nghề” bí thư chi bộ

- Tác giả: Vũ  Ngọc Hà - Báo Hà Nội Mới

 9. Tác phẩm: “Nhiều bất cập khi chia tách văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố”

- Tác giả:  Đinh Văn Sáng - Tạp chí Xây dựng Đảng

10. Tác phẩm: “Bổ nhiệm cán bộ - Kiểm soát quyền lực bằng luật pháp”  

– Nhóm tác giả: Hằng Nga, Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Hải Quân - Đài Tiếng nói Việt Nam

11. Tác phẩm Nghị quyết “Vượt hạn”

- Nhóm tác giả Thuý Hằng - Hữu Tầm - Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

12. Tác phẩm “Màu cờ Tổ quốc”

- Nhóm tác giả: Trần Hải – Đăng Khoa – Duy Linh - Báo Nhân Dân

25 GIẢI KHUYẾN KHÍCH:

1. Tác phẩm: Vụ ông Trịnh Xuân Thanh và lợi ích nhóm.

- Tác giả: Phạm Công Hân, Phạm Thị Hòa, Đàm Thị Hoa, Uông Ngọc Thanh, Nguyễn Kim Anh - Báo điện tử VOV, Đài Tiếng nói Việt Nam

2. Tác phẩm: Nâng chất đội ngũ cán bộ, tạo sức bật cho thành phố.

- Tác giả: Thái Văn Dũng - Báo Cần Thơ

3. Tác phẩm: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

- Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thuận - Báo Quảng Ngãi

4. Tác phẩm: Tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc.

- Tác giả: Mạnh Hà, Mạnh Dũng, Quang Chuyên - Tạp chí Quốc phòng toàn dân

5. Tác phẩm: Làm gì để những người vác tù và đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 - Tác giả: Vi Thị Thu Lan - Báo Thái Nguyên

6. Tác phẩm: Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số: Tháo nút thắt ở vùng nông thôn

- Tác giả: Phạm Văn Đức - La Văn Tuất -Trần Tuấn Ngọc - Báo Lào Cai

7. Tác phẩm: Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Những “nút thắt” đang dược tháo gỡ.

- Tác giả: Đỗ Thanh Xuân - Vũ Văn Thắng - Báo Bắc Ninh

8. Tác phẩm: “Ý Đảng - lòng Dân" nơi phên dậu Tổ quốc.

- Tác giả: Đàm Tuấn Đạt - Báo Quân khu 3

9. Tác phẩm: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Từ thực tiễn nhất thể hóa tại Quảng Ninh.

- Tác giả: Thanh Hoa, Đỗ Dung - Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh

10. Tác phẩm: Xe tư nhân gắn biển số xanh và "di sản" của Phó Chủ tịch Hậu Giang.

- Tác giả: Thái Sơn - Mai Hà - Báo Thanh niên

11. Tác phẩm: Tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

- Tác giả: Hồ Văn Út - Báo Bình Dương

12. Tác phẩm: Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước dễ hay khó. 

- Tác giả: Nguyễn Thị Hình - Báo Thái Bình

13. Tác phẩm: Đảng đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Phong, Trần Tấn Anh, Phan Tấn Tân - Báo Vĩnh Long

14. Tác phẩm: Bộ đội biên phòng cắm bản.

- Tác giả: Trần Văn Hoàng - Báo Tin tức, TTXVN

15. Tác phẩm: Đảng Cộng sản Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

- Tác giả: Kim Ngân, Hoàng Hà, Ngọc Dung - Tạp chí Đối ngoại

16. Tác phẩm: Tinh gọn đội ngũ cán bộ cơ sở, yêu cầu cấp thiết.

- Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Trung Thu - Báo Hải Dương

17. Tác phẩm: “Con ông cháu cha” và công tác cán bộ.

- Tác giả: Thu Hà - Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

18. Tác phẩm: Vạch tên "bộ phận không nhỏ".

- Tác giả: Đăng Trường - Báo Công an nhân dân

19. Tác phẩm: Khi vấn đề được nhìn thẳng, nói thật.

- Tác giả: Đỗ Thị Hiền - Đặng Văn Nghịnh - Nguyễn Thành Chung - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

20. Tác phẩm: Hiệu quả từ việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ ở huyện Sa Thầy.

- Tác giả: Phạm Ngọc Chí - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum.

21. Tác phẩm: An Giang phòng, chống tham nhũng.

- Tác giả: Đặng Nguyễn Hạnh Châu - Báo An Giang

22. Tác phẩm: Bí thư Moong Thái Xuyên.

- Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tâm, Lê Minh Khôi - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An

23. Tác phẩm: Phát huy vai trò đảng viên ở cơ sở.

Tác giả: Hồng Duyên, Thanh Tuấn, Huỳnh Hái - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng.

24. Tác phẩm: Kiểm điểm dưới cờ - Việc làm có một, chưa có hai.

- Tác giả: Lê Văn Tòa - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.

25. Tác phẩm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân khu.

- Tác giả: Xuân Liệu, Ngọc Thăng, Đức Cương, Phạm An - Báo Quân khu 4

Giải đồng hạng Xuất sắc cho 10 cơ quan có thành tích tiêu biểu trong tổ chức thực hiện giải:

1. Tạp chí Xây dựng Đảng

2. Tạp chí Cộng sản

3. Đài Truyền hình Việt Nam

4. Báo Quảng Ninh

5. Báo Thái Nguyên

6. Báo Sài Gòn Giải Phóng

7. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

8. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sóc Trăng

9. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La

10. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng


Thảo Vy
.
.
.