14 Đảng bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu, 02/10/2020, 08:26
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương đang tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian hoàn thành trước ngày 31-10-2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc ngày 21-9, là Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức trong cả nước.

Tính đến hết tháng 9-2020, cả nước đã có 14/67 Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, gồm: Hà Nam, Kon Tum, Sơn La, Yên Bái, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Nam Định, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai và Đảng bộ Quân đội.

Đại hội các Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong không khí thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu dự Đại hội đã góp ý cụ thể vào dự thảo Báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ, tập trung đánh giá thành tựu, kết quả đạt được trên các lĩnh vực nhiệm kỳ vừa qua, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là những nội dung có liên quan trực tiếp đến đảng bộ.

Đây cũng là dịp nhìn lại, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, các ý kiến đánh giá về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy; nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Qua tổng hợp sơ bộ, nhìn chung, các đảng bộ tỉnh, thành phố đã hoàn tất công tác nhân sự Đại hội theo kế hoạch đề ra. Các đại biểu dự Đại hội đã quán triệt nghiêm túc quan điểm mang tính nguyên tắc là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, suy giảm tính chiến đấu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh/thành phố khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh/thành phố đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy; Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy/Thành ủy.

Hiện chưa có địa phương nào tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Trong số 13 Đảng bộ tỉnh/thành phố đã tiến hành Đại hội, có 3 đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là: đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

10 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là Bí thư các Tỉnh ủy: Hà Nam; Kon Tum; Sơn La; An Giang; Bà Rịa - Vũng Tàu; Nam Định; Vĩnh Long; Lạng Sơn; Quảng Ninh; Gia Lai.

Trong 13 Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy có 4 đồng chí nữ Bí thư, gồm: Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Võ Thị Ái Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh là người trẻ tuổi nhất, sinh năm 1974. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và Kon Tum nhiều tuổi nhất, cùng sinh năm 1961.

Theo dự kiến, trong tháng 10-2020, 53/67 Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiếp tục tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Quỳnh Hoa
.
.
.