Ánh Viên lại lập công, Việt Nam giữ chắc vị trí thứ 3

Thứ Ba, 09/06/2015, 20:40
Kình ngư người Cần Thơ tiếp tục có một chiến thắng đầy huy hoàng tại đường bơi 200 m tự do của nữ đem về chiếc huy chương vàng thứ 7 trong ngày hôm nay(9/6) cho thể thao Việt Nam.
Khác với các nội dung trước Ánh Viên xuất phát rất tốt, với chỉ số đạt  0,73 giây, tốt thứ hai sau một Thái Lan (0,67 giây). Nhờ đó cô không mất quá nhiều sức để vươn lên vị trí dẫn đầu.
Ánh Viên tiếp tục phá thêm 1 kỷ lục SEA Games. Ảnh: VNE.

Thành tích của Ánh Viên tại nội dung này là 01 phút 57 giây 27 phá kỷ lục SEA Games tại nội dụng này. Kỷ lục trước đó thuộc về kinh ngư Quah Ting Wen (Singapore) lập được vào năm 2009 với thời gian 2 phút 0,57 giây.

Kình ngư Cần Thơ có một ngày thi đấu thành công. Ảnh: VNE.

Tính tới thời điểm này, Ánh Viên đã đoạt 6 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 7 lần phá kỷ lục SEA Games. Thành tích này cũng giúp Ánh Viên đang dẫn đầu bảng sắp hạng huy chương cá nhân tại SEA Games 28. Với 6 kỷ lục SEA Games, Ánh Viên cũng là tay bơi nữ đang nắm giữ nhiều kỷ lục SEA Games nhất.

Nhờ 2 chiếc huy chương vàng của Ánh Viên, cùng với các chiến thắng của  Nguyễn Văn Lai(điền kinh), Đặng Nam(thể dục dụng cụ), Phan Thị Hà Thanh(thể dục dụng cụ), , Trần Phi Hùng(Billards & Snooker), Trương Thị Phương(canoeing) đoàn thể thao Việt Nam có thêm 7 tấm huy chương vàng.

Tính đến thời điểm 20h30 ngày 9/6 đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp với 33 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 38 huy chương đồng. Xếp trên là đoàn Thái Lan và chủ nhà Singapore với thành tích lần lượt là 38 và 52 huy chương vàng.

Bình Nguyễn
.
.
.