Ánh Viên giành HCV, lập kỷ lục SEA Games

Thứ Ba, 09/06/2015, 18:41
Kình ngư Việt Nam đã phá kỷ lục thứ 6 tại SEA Games trong chiều nay(9/6) trên đường bơi 200 mét bướm.
Về sau Viên là VĐV chủ nhà Singapore đoạt HC bạc Quah Ting Wen (trái) và VĐV Thái Lan Sutasinee Pankaew. Ảnh: VNE.

Thành tích của Ánh Viên là thành tích 2 phút 11,12 giây, phá sâu kỷ lục SEA Games  trong khi kỷ lục cũ của SEA Games ở nội dung 200m bướm là 02 phút 13 giây 49, do VĐV Singapore Tao Li lập tại Vientian, Lào năm 2009. Chiến thắng tại nội dung 200 bướm nữ đem về huy chương vàng thứ 5 tại SEA Games 28 này.

Trong đợt bơi chung kết, sau khi xuất phát, Viên bơi sau Quah Ting Wen trong khoảng 20m đầu nhưng sau đó đã bứt lên dẫn đầu và dần nới rộng khoảng cách để về nhất. Với kết quả này, Ánh Viên đã trả xong món nợ thua trước kình ngư Singapore trong nội dung 100 m tự do nữ trước đó.

Cũng trên đường đua xanh tại nôi dung 100m bướm nam.Hoàng Quý Phước chỉ về thứ tư. Kình ngư người Đà Nẵng Anh đứng thứ ba sau 50m đầu tiên, nhưng dần đuối sức ở khoảng 20m cuối và chỉ cán đích ở vị trí thứ tư. Người về nhất là  vận động viên nước chủ nhà Joseph Schooling, "Michael Phelps của Đông Nam Á" đã lập kỷ lục mới của SEA Games.

Môn bơi có thêm một huy chương đồng khi Duy Khôi về thứ ba nội dung chung kết 400 mét cá nhân hỗn hợp nam. Về nhất là vận động viên nước chủ nhà Quah Jeng Wen.

Bình Nguyễn
.
.
.